Peru: Nổ tại hộp đêm ở khiến hơn 30 người bị thương

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ đưa tin, ít nhất 33 người, trong đó có nhiều trẻ vị thành niên, đã bị thương trong một vụ nổ xảy ra rạng sáng 7/3 tại hộp đêm ở thành phố Trujillo, thuộc vùng La Libertad, ở miền Bắc Peru.

Theo thông báo của Trung tâm Điều hành Khẩn cấp địa phương, vụ nổ xảy ra khoảng 3 giờ 30 phút sáng khi hàng chục người đang tham dự buổi biểu diễn của một ban nhạc Amor Rebelde. Tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng loạn, chen lấn tìm lối thoát, gây nên cảnh hỗn loạn cả trong và ngoài địa điểm giải trí.

Giám đốc Mạng lưới Y tế Trujillo, Gerardo Florián Gómez, cho biết ít nhất 5 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Một số người bị thương nặng do mảnh văng và phải cắt cụt chi, hiện đang được phẫu thuật. Trong số các nạn nhân có một thiếu niên 16 tuổi và 2 thiếu niên 17 tuổi.

Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Cảnh sát và cơ quan công tố đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ nổ. Giới chức cho rằng các vụ nổ gần đây tại Trujillo có thể liên quan đến các băng nhóm tội phạm tổ chức hoạt động tống tiền trong khu vực.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.