Peru: Mở lại một số điểm bỏ phiếu do sự cố hậu cần

Theo thông báo của Hội đồng Bầu cử quốc gia Peru, một số điểm bỏ phiếu sẽ được mở lại trong ngày 13/4 sau khi các sự cố về hậu cần khiến hàng chục nghìn người không thể bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử cuối tuần qua.
Chú thích ảnh
Người dân đi bỏ phiếu tại thành phố Lima, Peru. Ảnh: Reuters

Văn phòng Quy trình bầu cử Quốc gia cho biết hơn chục điểm bỏ phiếu phải đóng cửa vào ngày bầu cử 12/4, do đó có khoảng 63.000 người không thể bỏ phiếu do thiếu phiếu bầu, thùng phiếu và các tài liệu bầu cử khác. Nhà chức trách cho biết việc kéo dài thời gian bỏ phiếu là cần thiết để bảo vệ quyền bỏ phiếu của cử tri. Theo Tổng thư ký Hội đồng Bầu cử quốc gia Clavijo Chipoco, một số trung tâm bỏ phiếu sẽ mở cửa đến 18h00 ngày 13/4, theo giờ địa phương. Hội đồng Bầu cử không cho biết chính xác bao nhiêu điểm bỏ phiếu sẽ được mở lại. 

Cảnh sát và các nhà điều tra Peru đã tiến hành khám xét các trụ sở bầu cử, điều tra về việc thiếu sót trong việc cung cấp các tài liệu bầu cử, ngăn cản hàng chục nghìn cử tri thực hiện quyền công dân.

Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, cử tri Peru sẽ bầu ra 1 tổng thống, 2 phó tổng thống, 60 thượng nghị sĩ và 130 thành viên của Hạ viện, đánh dấu sự trở lại của cơ quan lập pháp lưỡng viện sau 30 năm. Có 35 ứng cử viên tổng thống đã đăng ký.

Theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau ngày bầu cử tổng thống đầy biến động, ứng cử viên cánh hữu Keiko Fujimori đang dẫn đầu.

Các công ty thăm dò dư luận Ipsos và Datum cho biết bà Fujimori, 50 tuổi, con gái của cựu Tổng thống Alberto Fujimori, đang dẫn đầu với khoảng 16% số phiếu bầu. Con số này thấp hơn mức 50% số phiếu cần thiết để giành chiến thắng tuyệt đối, do đó gần như chắc chắn Peru sẽ phải tiến hành bầu cử tổng thống vòng hai.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.