Peru có thủ tướng mới

Tổng thống Peru Ollanta Humala đã bổ nhiệm Bộ trưởng Lao động Ana Jara làm thủ tướng mới của nước này.
Ngay sau khi chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Rene Cornejo, ngày 22/7, Tổng thống Peru Ollanta Humala đã bổ nhiệm Bộ trưởng Lao động Ana Jara làm thủ tướng mới của nước này.Bà Jara, 46 tuổi, là cộng sự gần gũi của Tổng thống Humala và là phu nhân của ông Nadine Heredia - Chủ tịch đảng Dân tộc cầm quyền. Với quyết định này, bà Jara trở thành vị thủ tướng thứ sáu của Peru trong ba năm qua. Đảm nhiệm vị trí của bà Jara tại Bộ Lao động là ông Fredy Otarola, Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm, Tổng Thư ký đảng cầm quyền.
Peru có thủ tướng mới ảnh 1

Tổng thống Ollanta Humala (trái) và tân Thủ tướng Ana Jara (phải) sau lễ tuyên thệ nhậm chức ở thủ đô Lima ngày 22/7. Ảnh: AFP - TTXVN

Thành viên nội các thay đổi là điều xảy ra khá thường xuyên ở Peru. Trước đó, trong một quyết định cải tổ nội các đầy bất ngờ, ngày 23/6 trước đó, Tổng thống Humala đã bổ nhiệm ba bộ trưởng mới.Giới quan sát cho rằng việc cải tổ nội các của vị lãnh đạo cánh hữu này xuất phát từ sự thất bại trong việc hoàn thành các mục tiêu đã đưa ra lúc tranh cử. Mức tín nhiệm người dân Peru dành cho Tổng thống Humala hiện đã giảm xuống còn 21% - mức thấp kỷ lục kể từ khi ông nắm quyền, do người dân thất vọng về vấn đề an ninh trật tự xã hội và nạn tham nhũng.TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.