Peru có ngoại trưởng thứ 6 trong vòng một năm

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 15/2, nhà ngoại giao kỳ cựu Allan Wagner đã tuyên thệ nhậm chức Ngoại trưởng Peru thay thế bà Elizabeth Astete.

Trước đó một ngày, bà Astete đã đệ đơn từ chức sau vụ bê bối bí mật tiêm vaccine ngừa bệnh COVID-19 cho các quan chức chính phủ trước khi triển khai chiến dịch tiêm đại trà cho người dân.

Chú thích ảnh
Ông Allan Wagner (phải) tuyên thệ nhậm chức Ngoại trưởng Peru tại Lima ngày 15/2/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Như vậy, ông Wagner đã trở thành người thứ 6 đứng đầu ngành ngoại giao Peru trong một năm qua. Nhà ngoại giao kỳ cựu này đã từng hai lần giữ chức Ngoại trưởng Peru dưới thời các Tổng thống Alan Garcia và Alejandro Toledo, cũng như đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Garcia. Ngoài ra, ông Wagner cũng từng có 3 nhiệm kỳ làm Đại sứ Peru tại Mỹ, Tây Ban Nha, Hà Lan và một số tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc.

Ông Wagner cho biết đã đồng ý với đề nghị quay trở lại làm người đứng đầu ngành ngoại giao theo đề nghị của Tổng thống Francisco Segasti, trong bối cảnh đất nước đang phải đối phó với những diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ trước mắt của tân Ngoại trưởng Wagner sẽ là triển khai kế hoạch mua vaccine để phục vụ cho chương trình tiêm chủng toàn quốc.

Đến nay Peru đã đạt được thỏa thuận mua 28 triệu liều của công ty dược Sinopharm (Trung Quốc), 20 triệu liều của Pfizer/BioNTech (Mỹ/Đức) và 14 triệu liều của AstraZenaca (Anh). Ngoài ra, nước này còn có một thỏa thuận nhận hơn 113 triêu liều vaccine ngừa COVID-19 thông qua COVAX - cơ chế điều phối vaccine quốc tế do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đứng đầu.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.