Peru chuẩn bị thành lập nhóm chuyên trách đảm bảo an ninh cho APEC 2024

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 25/3, Ngoại trưởng Peru Javier González Olaechea cho biết chính phủ nước này sẽ thành lập một nhóm công tác chuyên trách đảm bảo an ninh trong Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2024 diễn ra vào tháng 11 tới tại thủ đô Lima.

Ông Olaechea nhấn mạnh nhóm công tác chuyên trách này, với sự tham gia của các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Peru, sẽ nhận được hỗ trợ từ Mỹ trong các hoạt động đào tạo và cung cấp trang thiết bị an ninh. Người đứng đầu ngành ngoại giao Peru cho biết thêm nước này sẽ thiết lập một chương trình hợp tác với Mỹ về phòng, chống tội phạm có tổ chức trong vài tuần tới, nhằm hiện thực hóa các cam kết được đưa ra trong chuyến thăm mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Peru.

Hội nghị Cấp cao APEC 2024 sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên cùng với hơn 10.000 đại biểu. Đây là lần thứ 3 Peru đăng cai sự kiện quan trọng nhất trong khuôn khổ APEC này.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.