Peru: Bộ trưởng Nội vụ từ chức trong bối cảnh dịch COVID-19

Ngày 24/4, Bộ trưởng Nội vụ Peru Carlos Moran đã đệ đơn từ chức. Đây là quan chức thứ 2 trong nội các Peru rời nhiệm sở kể từ khi nước này áp đặt lệnh phong tỏa hồi trung tuần tháng trước nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan. 
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Nội vụ Peru Carlos Moran đã đệ đơn từ chức. Ảnh: canaln.pe

Trong thông báo, Văn phòng Phủ Tổng thống Peru cho biết Tướng Gaston Rodriguez thuộc Lực lượng Cảnh sát quốc gia Peru sẽ thay ông Moran đảm nhiệm chức Bộ trưởng Nội vụ. Hiện lý do ông Moran từ chức chưa được công bố.

Ông Moran từ chức trong bối cảnh nhà chức trách Peru mới đây thông báo gần 1.300 trong tổng số 140.000 cảnh sát nước này đã nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và nhập viện điều trị.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Peru Elizabeth Hinostroza cũng đã thông báo từ chức hôm 21/3 vừa qua.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến nay Peru ghi nhận hơn 21.000 ca mắc COVID-19 và hơn 600 ca tử vong. Hiện nước này đang áp đặt các biện pháp hạn chế di chuyển, có hiệu lực đến hết ngày 10/5 tới.

Phan An  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.