Pencak Silat Việt Nam giành vị trí số 1 toàn đoàn

Kết thúc môn Pencak Silat trong chương trình thi đấu SEA Games 31, thầy trò các võ sỹ thuộc Đội tuyển Quốc gia Pencak Silat đã giành vị trí số 1 toàn đoàn với thành tích 6 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng.
Chú thích ảnh
VĐV Nguyễn Tấn Sang thắng chung cuộc 3-0 sau khi VĐV Sheik Ferdous Alau’ddin của Singapore xin thua (không thi đấu), mang về tấm HCV cho đội tuyển Pencak Silat Việt Nam. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Các võ sỹ ở Đội tuyển Pencak Silat Quốc gia đã tạo nên cú bứt phá ngoạn mục trong ngày thi đấu cuối cùng, khi giành chiến thắng ở 5/6 trận chung kết nội dung đối kháng (Tanding). Các trận đấu của Quàng Thị Thu Nghĩa (hạng 70-75kg nữ), Trần Đình Nam (hạng 70-75kg nam), Lê Văn Toàn (hạng 110kg), Nguyễn Tấn Sang (hạng 75-80kg) và Nguyễn Duy Tuyến (hạng 80-85kg) diễn ra đầy kịch tính nhưng các võ sỹ Việt Nam đều giành chiến thắng thuyết phục.

Đánh giá về phần thi đấu tại SEA Games 31, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Pencak Silat Quốc gia Nguyễn Văn Hùng cho biết: "Tất cả các võ sỹ ở nội dung biểu diễn và đối kháng đều thể hiện tinh thần vượt khó, quyết tâm cao trong các cuộc thi đấu. Đặc biệt, trong ngày thi đấu cuối cùng, người hâm mộ đã được chứng kiến những trận đấu rất hay và giàu cảm xúc. Trước giải đấu, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều vận động viên không được thi đấu, ít cơ hội cọ xát, tuy nhiên tất cả đã thực sự bùng nổ tại SEA Games 31. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới đông đảo người hâm mộ đã cổ vũ và đồng hành cùng Đội tuyển Pencak Silat Quốc gia trong những ngày qua".

Chú thích ảnh
VĐV Lê Văn Toàn (Việt Nam-đỏ) thắng với điểm số 30-17 trước VĐV Billage Anak Nakang (Malaysia-xanh) ở hạng cân 110kg, giành HCV cho đội tuyển Pencak Silat Việt Nam. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Kết thúc 16 nội dung thi đấu (6 nội dung biểu diễn, 10 nội dung đối kháng), Pencak Silat Việt Nam đã giành tổng số 6 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng, xếp thứ nhất toàn đoàn. Tiếp theo là các đoàn Singapore (4 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng), Malaysia (2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng), Thái Lan (2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng), Indonesia (1 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng), Philippines (1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng) và Brunei (1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng).

Chú thích ảnh
VĐV Nguyễn Duy Tuyến (Việt Nam-xanh) thắng VĐV Ronaldo Neno (Indonesia-đỏ) với điểm số 49-42 ở hạng cân 80kg-85kg, giành HCV. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

"Tất cả các đối thủ đều có tiến bộ như Malaysia, Thái Lan, Singapore. Đội tuyển Pencak Silat Quốc gia đứng ở vị trí số 1 tại SEA Games 31, khẳng định được vị thế trong tốp đầu mà chúng ta đã dày công vun đắp. Thành tích có được bắt nguồn từ ý chí và nỗ lực khắc phục khó khăn của các vận động viên trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu. Tuy nhiên, chúng ta không được phép "ngủ quên" trên chiến thắng. Mọi thành công đã ở sau lưng và cần tiếp tục chuẩn bị cho các giải đấu trong tương lai", Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng nhận định.

Vũ Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.