Paris xây hệ thống cáp treo nội đô đầu tiên trên thế giới

Thủ đô hoa lệ của Pháp vốn là nơi có nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Và sắp tới Paris còn dự định triển khai hệ thống cáp treo đô thị đầu tiên trên thế giới.
Chú thích ảnh
Hệ thống cáp treo nội đô tại Paris dự kiến đi vào hoạt động từ 2025. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) cho biết kế hoạch đề xuất cho hệ thống cáp treo dài 4,5 km nối nhiều địa điểm tại khu vực ngoại ô ở phía Đông Nam thủ đô tới trung tâm Paris đã được thúc đẩy với việc xây dựng dự kiến bắt đầu từ năm nay.

Tuyến cáp treo đô thị có tên "Cable 1" này có lịch trình đi vào hoạt động từ năm 2025 và rút ngắn quãng đường từ ngoại ô Paris Villeneuve-Saint-Georges đến vùng Île-de-France xuống chỉ còn 17 phút, bằng một nửa thời gian so với việc đi xe buýt.

Chi phí xây dựng "Cable 1" vào khoảng 145 triệu USD và dự kiến chở khoảng 11.000 người mỗi ngày. Mỗi cabin cáp treo có sức chứa khoảng 10 hành khách.

Chú thích ảnh
"Cable 1" có tổng chiều dài 4,5 km. Ảnh: CNN

Để xây dựng "Cable 1", 33 cột tháp màu trắng được thiết kế để "kết hợp hài hòa" với cảnh quan, sẽ được lắp đặt dọc vùng ngoại ô Paris.

"Cable 1" có tổng cộng 5 điểm dừng với mỗi nhà ga chỉ có 1 tầng để đảm bảo hành khách “tiếp cận được 100%” hệ thống.

Paris không phải là thành phố châu Âu duy nhất triển khai hệ thống cáp treo. Năm 2021, Amsterdam (Hà Lan) đã “bật đèn xanh” cho việc xây dựng cáp treo dài 1,5 km qua sông IJ dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2025.
 

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.

Indonesia: Tàu khách chở hơn 200 người mất liên lạc trên biển

Indonesia: Tàu khách chở hơn 200 người mất liên lạc trên biển

Ngày 13/9, Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) đã triển khai lực lượng tìm kiếm tàu chở 243 người bị mất liên lạc trên biển Java khi đang trên hành trình từ thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java, tới thành phố Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan.