Paralympic Paris 2024: Những khoảnh khắc vàng trong ngày thi đấu thứ 8

Các vận động viên Paralympic tiếp tục tỏa sáng trong ngày thi đấu thứ 8 (ngày 5/9) tại Paris, bất chấp điều kiện thời tiết mưa gió.
Chú thích ảnh
VĐV Đặng Thị Linh Phượng (áo đỏ) và Châu Hoàng Tuyết Loan tập luyện tại nhà tập môn cử tạ trong làng VĐV Paralympic. Ảnh: TTXVN phát

Tại môn đua xe đạp đường trường, vận động viên (VĐV) nước chủ nhà Florian Jouanny mang về tấm HCV đầu tiên cho Pháp ở nội dung đua đường trường nam H1-2. Như vậy, Jouanny đã bảo vệ thành công ngôi vị vô địch từ Tokyo 2020 trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà. Trong khi đó, tay đua Lauren Parker của Australia tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành HCV thứ hai tại Paris 2024, lần này ở nội dung đua đường trường nữ H1-4. Trước đó, cô đã giành HCV ở nội dung ba môn phối hợp và HCB ở nội dung đua tính giờ cá nhân H1-3.

Tại môn điền kinh, Mouncef Bouja (Maroc) đã có tấm huy chương Paralympic đầu tiên trong sự nghiệp khi về nhất ở chung kết 400m nam T12. Trong khi đó, Skander Djamil Athmani (Algeria) bảo vệ thành công ngôi vô địch 400m nam T13, giành HCV thứ hai tại Paris sau chiến thắng ở nội dung 100m T13.

Ở môn boccia, đội tuyển Nhật Bản gồm Sugimura Hidetaka, Endo Hiromi và Hirose Takayuki đã giành HCĐ nội dung đồng đội hỗn hợp BC1/BC2 sau khi thắng Hàn Quốc với tỷ số 8-3.

Trong ngày thi đấu này, đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham gia tranh tài ở 2 trận chung kết của môn cử tạ gồm đô cử Đặng Thị Linh Phượng ở hạng cân 50kg và đô cử Châu Hoàng Tuyết Loan ở hạng cân 55kg. Cả 2 cô gái của chúng ta đều đã hoàn thành hành trình chinh phục Paralympic với hai lần nâng tạ thành công trong trận chung kết và xếp ở các vị trí thứ 8 và thứ 5 chung cuộc.

Với các thành tích ấn tượng trong ngày thi đấu này, bảng tổng sắp huy chương Paralympic Paris 2024 đã có nhiều thay đổi, tuy nhiên, vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về đoàn Trung Quốc.     

10 vị trí dẫn đầu trong bảng tổng sắp huy chương tính đến 3h (giờ Việt Nam) ngày 6/9 như sau:     
1. Trung Quốc 73 HCV, 55 HCB, 37 HCĐ     
2. Vương Quốc Anh 36 HCV, 28 HCB, 19 HCĐ     
3. Mỹ 27 HCV, 33 HCB, 17 HCĐ     
4. Hà Lan 21 HCV, 10 HCB, 5 HCĐ     
5. Pháp 17 HCV, 22 HCB, 22 HCĐ     
6. Italy 16 HCV, 11 HCB, 27 HCĐ     
7. Ukraine 15 HCV, 20 HCB, 26 HCĐ     
8. Brazil 15 HCV, 18 HCB, 29 HCĐ     
9. Australia 14 HCV, 12 HCB, 19 HCĐ     
10. Đức 9 HCV, 9 HCB, 15 HCĐ
Đào Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.
Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Nhằm tiếp thêm động lực cho đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam trước thềm Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản, Liên đoàn Thể dục Việt Nam công bố mức thưởng dành cho các vận động viên đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia giành Huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.