Papua New Guinea đàm phán với Trung Quốc về hợp tác an ninh

Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea, ông Justin Tkachenko cho biết họ đang ở giai đoạn đàm phán ban đầu với Bắc Kinh về đề nghị hỗ trợ về mặt kiểm soát và an ninh.
Chú thích ảnh
Hỗn loạn tại Papua New Guinea trong cuộc bạo loạn hồi tháng 1 vừa rồi. Ảnh: CNN

Theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Tkachenko đưa ra thông tin trên chỉ vài tuần sau các cuộc bạo loạn gây chết người ở thủ đô của nước này.

Ông Tkachenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 29/1 rằng Trung Quốc đã tiếp cận Papua New Guinea vào tháng 9/2023 với lời đề nghị hỗ trợ lực lượng cảnh sát về đào tạo, trang bị và công nghệ giám sát. Các cuộc đàm phán đã được tiếp tục vào tuần trước.

“Tại giai đoạn này, chúng tôi chỉ hợp tác với Trung Quốc ở cấp độ kinh tế và thương mại. Họ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của chúng tôi, nhưng họ đã đề nghị hỗ trợ kiểm soát và an ninh về mặt an ninh nội bộ”, ông Tkachenko nói.

Ông cho biết Papua New Guinea sẽ đánh giá xem liệu đề nghị của Trung Quốc có tương tự với sự hỗ trợ về an ninh và chính sách mà Australia và Mỹ đã đưa ra hay không.

Papua New Guinea đã ký một thỏa thuận an ninh trị giá 200 triệu AUD với Austrlia vào tháng 12/2023 để tăng cường kiểm soát.

Các cuộc bạo loạn ở thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea hồi đầu tháng 1 đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, các cửa hàng bán lẻ lớn bị đốt phá và cướp bóc sau khi cảnh sát tổ chức đình công đòi trả lương. Chính phủ nước này đã kêu gọi lực lượng phòng vệ Papua New Guinea lập lại trật tự.

Nhật Linh/ Báo Tin tức (The Guardian)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.