Panama trục xuất 72 người di cư trái phép về Colombia và Ecuador

Cơ quan Di trú Quốc gia Panama (SNM) ngày 16/1 thông báo đã thực hiện hai chuyến bay thuê bao nhằm trục xuất 72 người di cư bất hợp pháp vào nước này trở về Colombia và Ecuador.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, SNM cho biết trong nhóm người vượt biên trái phép trên có 29 công dân quốc tịch Ecuador, gồm 25 nam và 4 nữ, đã bị trục xuất trên chuyến bay đến thành phố Manta. Trong số này, có 8 người là nhập cư không có giấy tờ và có tiền án tại Ecuador, với các tội danh như hiếp dâm, buôn bán vũ khí, ma túy... Những người này được coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Panama.

Một ngày trước đó, một chuyến bay hồi hương khác đã rời sân bay quốc tế Marcos A. Gelabert (Panama), chở theo 43 người di cư trái phép từ Colombia, hướng tới thành phố Ríonegro của quốc gia Nam Mỹ. Trong số những công dân này có 29 người đã bị xử phạt vì cố tình trốn tránh các trạm kiểm soát.

Theo số liệu thống kê từ tháng 8/2024 đến nay, Chính phủ Panama đã hồi hương 1.022 người di cư bất hợp pháp về Colombia trên 28 chuyến bay. Trong 15 ngày đầu năm 2025, gần 1.100 người đã vượt rừng Darien nguy hiểm vào Panama để tìm đường đến Mỹ, giảm 84% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hồi tháng 7/2024, Panama và Mỹ đã ký biên bản ghi nhớ về di cư, trong đó Washington cam kết tài trợ 6 triệu USD cho các chuyến bay hồi hương người vượt biên trái phép. Kể từ tháng 8 đến nay, quốc gia Trung Mỹ này đã thực hiện hàng chục chuyến bay đưa người vượt biên bất hợp pháp về Colombia, Ecuador và Ấn Độ.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.