Panama sắp xử vụ tàu Triều Tiên mang lậu vũ khí

Ngày 4/6 tới Panama sẽ mở phiên tòa xét xử vụ tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên bị bắt giữ cách đây 7 tháng vì chuyên chở 250 tấn vũ khí không khai báo.

Ngày 20/5, hãng thông tấn nhà nước Mexico NOTIMEX dẫn tuyên bố của một thẩm phán Panama giấu tên cho biết ngày 4/6 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vụ tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên bị bắt giữ cách đây 7 tháng vì chuyên chở 250 tấn vũ khí không khai báo. 

Panama sắp xử vụ tàu Triều Tiên mang lậu vũ khí ảnh 1

Container chứa động cợ máy bay MiG-21 được phát hiện trên tàu Chong Chon Gang. Ảnh: Reuters

Trước đó, Viện công tố Panama thông báo sẽ mở phiên tòa này vào ngày 17/6 tới nhằm xét xử 35 thủy thủ Triều Tiên trên con tàu nói trên với cáo buộc chống lại an ninh tập thể theo luật pháp Panama. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát đã miễn truy cứu 32 thủy thủ và như vậy phiên tòa chỉ tiến hành truy tố 3 công dân Triều Tiên, gồm thuyền trưởng, sỹ quan số 1 và bí thư chính trị. 

Được biết, sau khi trả khoản tiền phạt 693.000 USD, tầu Chong Chon Gang đã trở lại Cuba và đầu tháng này đã khởi hành về Triều Tiên.

T.N

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.