Panama ghi nhận hơn 1,2 triệu lượt người di cư trái phép

Chính phủ Panama cho biết nước này đã ghi nhận hơn 1.200.000 lượt người di cư trái phép băng qua rừng rậm Darien để tiến về phương Bắc từ năm 2019 đến nay.
Chú thích ảnh
Người di cư băng qua khu rừng gần làng Bajo Chiquito, trạm kiểm soát biên giới đầu tiên của tỉnh Darien, Panama. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Mỹ, trong báo cáo mới nhất, Cơ quan Di trú Quốc gia (SNM) của Panama nêu rõ phần lớn người nhập cư bất hợp pháp vào nước này là người Venezuela, Colombia, Ecuador, Trung Quốc và Haiti.

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2024, đã có 298.447 người đi xuyên rừng, giảm 42,6% so với năm ngoái, khi con số này lên tới 520.850 người. SNM nhấn mạnh xu hướng giảm này là kết quả của nỗ lực phối hợp giữa nhiều tổ chức quốc tế và Panama.

Chính phủ của Tổng thống Panama José Raúl Mulino đã thực hiện một loạt biện pháp nhằm “nắn” dòng người di cư và tạo điều kiện kiểm soát tốt hơn. Cơ quan Biên giới Quốc gia Panama đã cùng lực lượng không quân và hải quân triển khai các cuộc tuần tra hàng hải ở vùng biển Caribe.

Cho đến nay đã có hơn 1.000 người di cư hồi hương theo một Bản ghi nhớ có hiệu lực từ ngày 1/7 giữa Panama và Mỹ, trong đó chính quyền của Tổng thống Joe Biden cam kết trả tiền cho các chuyến bay thuê phục vụ hoạt động này.

Tuy được coi là nơi nguy hiểm nhất thế giới nhưng rừng rậm Darien – biên giới tự nhiên dài 265 km giữa Colombia và Panama - vẫn là “hành lang chính” cho người di cư đi từ Nam Mỹ hướng lên phương Bắc tìm “miền đất hứa” bởi đây là con đường ngắn hơn so với đường biển và chi phí cũng thấp hơn đáng kể.

Trên hành trình đi qua rừng Darien, người di cư không chỉ phải đối mặt với nguy cơ từ rắn độc, thú dữ, địa hình hiểm trở, mà còn là đối tượng tấn công của các băng nhóm tội phạm.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.