Palestine tuyên bố không bầu cử nếu không có sự tham gia của Đông Jerusalem

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các quan chức của Fatah và các nhóm thuộc Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) ngày 13/4 tuyên bố sẽ không tổ chức tổng tuyển cử nếu người dân ở Đông Jerusalem không được tham gia bỏ phiếu.
Chú thích ảnh
Bức tường ngăn cách khu vực Đông Jerusalem (trái) và ngôi làng Abu Dis của người Palestine. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, các quan chức của Fatah và các nhóm thuộc PLO khẳng định: “Sẽ không có bất kỳ cuộc bầu cử Palestine nào nếu không có Jerusalem và Israel không có quyền phủ quyết về việc này”. Tuyên bố cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Nga, Trung Quốc, gây sức ép với Chính phủ Israel, hiện đang kiểm soát Đông Jerusalem, không gây trở ngại cho các cuộc bầu cử sắp tới của Palestine.

Theo hãng thông tấn WAFA của Chính quyền Palestine, các phe nhóm tham dự cuộc gặp nói trên bao gồm Fatah và các đồng minh thân cận trong PLO, bao gồm Mặt trận Bình dân Giải phóng Palestine.

Các tổ chức nắm quyền tại Palestine đã lên kế hoạch tổ chức bầu cử cơ quan lập pháp vào ngày 22/5, bầu cử tổng thống vào ngày 31/7 và bầu Hội đồng Quốc gia Palestine ngày 31/8 tới. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Israel có tạo điều kiện cho người dân Palestine ở Đông Jerusalem đi bỏ phiếu hay không.

Vũ Hội (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.