Căng thẳng tại Trung Đông:

Palestine từ chối kế hoạch của Israel về vùng đệm ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông – Bắc Phi, ngày 20/11, nhà nước Palestine tuyên bố từ mọi kế hoạch của Israel về việc thiết lập vùng đệm ở phía Bắc Dải Gaza để phân phối viện trợ.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát do xung đột tại Gaza. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trước đó có thông tin đang diễn ra các cuộc thảo luận về việc thiết lập vùng đệm ở phía Bắc Dải Gaza và thành phố Jabalia để phân phối viện trợ thông qua một công ty tư nhân của Mỹ và với nguồn tài trợ nước ngoài.

Tuyên bố của người phát ngôn chính thức của Tổng thống Palestine, Nabil Abu Rudeineh nhấn mạnh bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến tương lai của Dải Gaza hoặc việc phân phối viện trợ chỉ được thực hiện thông qua Nhà nước Palestine và UNRWA, cũng như các tổ chức quốc tế có liên quan khác. Ông nêu rõ một kế hoạch như trên vi phạm mọi nghị quyết hợp pháp và luật pháp quốc tế coi Dải Gaza là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Trong một tuyên bố khác cùng ngày, Nhà nước Palestine đã chỉ trích việc Mỹ phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện tại Dải Gaza. Chính quyền Palestine đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là HĐBA LHQ, thể hiện trách nhiệm đối với người dân Palestine bằng cách hành động ngay lập tức để chấm dứt cuộc xung đột, và cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ảnh hưởng đến Gaza

Trong phiên họp HĐBA, đại diện thường trực của Ai Cập tại LHQ, Đại sứ Osama Abdelkhalek đã mô tả tình hình hiện tại ở Trung Đông là “giai đoạn cực kỳ nguy hiểm” gây ra mối đe dọa lớn đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Ông cho rằng tình hình leo thang hiện tại đòi hỏi HĐBA phải can thiệp khẩn cấp để ngăn chặn giao tranh và tránh việc mở ra các mặt trận mới trong khu vực. Đại sứ Ai Cập kêu gọi nối lại tiến trình hòa bình để chấm dứt giao tranh và thực hiện giải pháp hai nhà nước.

Cũng trong ngày 20/11, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) tuyên bố Gaza đã trở thành "nghĩa địa" cho trẻ em đồng thời kêu gọi hành động quốc tế để bảo vệ trẻ em tại đây.

Trong tuyên bố nhân Ngày Trẻ em Thế giới, tổng ủy viên UNRWA Philippe Lazzarini bày tỏ thương xót khi trẻ em ở Gaza và Bờ Tây đang “bị giết, bị thương, bị buộc phải chạy trốn và bị tước mất sự an toàn, quyền được giáo dục và vui chơi”. Ông lưu ý rằng trẻ em ở Bờ Tây đang phải chịu đựng nỗi sợ hãi và lo lắng liên tục. Kể từ tháng 10/2023, hơn 170 trẻ em đã thiệt mạng, trong khi nhiều trẻ khác đã mất đi tuổi thơ của mình do bị giam giữ.

Bộ Ngoại giao Palestine cũng ra tuyên bố cảnh báo trẻ em ở Gaza phải đối mặt với mối đe dọa thực sự, với hàng trăm nghìn trẻ em ước tính đang phải chịu cảnh thiếu lương thực và nước uống sạch nghiêm trọng. Còn theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), tình trạng thiếu bột mì và nhiên liệu ở phía Bắc Gaza đã khiến 12/19 tiệm bánh được hỗ trợ nhân đạo ở Gaza phải đóng cửa khiến nạn đói tại đây có nguy cơ trầm trọng hơn.

Trên thực địa, ít nhất 15 người Palestine đã thiệt mạng vào ngày 20/11 trong hai cuộc không kích của Israel ở miền Nam và miền Trung Dải Gaza. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza kéo dài 13 tháng qua đã cướp đi sinh mạng của gần 44.000 người ở cả 2 phía. Gần như toàn bộ người dân ở vùng lãnh thổ của Palestine này đều phải ít nhất di dời 1 lần kể từ khi xung đột bùng phát hôm 7/10/2023.

Nguyễn Tùng - Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.