Palestine thông qua kế hoạch gia nhập nhiều cơ quan LHQ

Hội đồng Trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) thông qua kế hoạch theo đuổi các nỗ lực gia nhập 60 cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) và các thỏa thuận quốc tế.

Ngày 27/4, Hội đồng Trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) thông qua kế hoạch theo đuổi các nỗ lực gia nhập 60 cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) và các thỏa thuận quốc tế.

Trong một tuyên bố, Tổng thư ký đảng Nhân dân Palestine Bassam al-Salhi cho biết hội đồng trên, dưới sự bảo trợ của Tổng thống Mahmud Abbas, khẳng định ban lãnh đạo Palestine cần tiếp tục theo đuổi nỗ lực gia nhập các cơ quan LHQ và công ước quốc tế. Hội đồng của PLO cũng tuyên bố Israel phải chịu trách nhiệm về những nỗ lực bất thành của Mỹ và quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp cho tiến trình hòa bình Trung Đông.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ không đàm phán với chính phủ đoàn kết Palestine trừ khi phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại Dải Gaza công nhận Israel.

Palestine thông qua kế hoạch gia nhập nhiều cơ quan LHQ ảnh 1

Người dân Palestine vui mừng với thỏa thuận hòa giải vừa đạt được giữa Fatah và Hamas, tại Gaza ngày 23/4. Ảnh: AFP-TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, ông Netanyahu nhấn mạnh hoặc Hamas từ bỏ "mục tiêu hủy diệt" Israel, ủng hộ hòa bình và lên án khủng bố hoặc Tổng thống Mahmud Abbas từ chối quan hệ với Hamas. Nếu một trong hai điều này xảy ra thì tiến trình hòa đàm có thể được nối lại.

Nội các Israel tuyên bố đình chỉ cuộc đàm phán hòa bình với Palestine sau khi PLO và phong trào Hồi giáo Hamas nhất trí thành lập chính phủ đoàn kết, động thái sẽ chấm dứt nhiều năm chia rẽ của hai phe phái đối địch này. Trước nguy cơ tiến trình hòa bình Trung Đông có thể sụp đổ, ngày 26/4, Tổng thống Palestine đã khẳng định mong muốn kéo dài đàm phán với Israel sau hạn chót ngày 29/4 nhưng với các điều kiện gồm Israel phải ngừng xây dựng khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, trả tự do cho nhóm 26 tù nhân Palestine cuối cùng theo thỏa thuận và bắt đầu bàn về các đường biên giới tương lai của một nhà nước Palestine.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, người bảo trợ cho các cuộc hòa đàm trực tiếp giữa Israel và Palestine, đã đề xuất kéo dài hòa đàm đến cuối năm 2014 sau khi không thể thuyết phục hai bên vượt qua bất đồng trước thời hạn chót đặt ra là cuối tháng 4 này. Các cuộc đàm phán càng lâm vào bế tắc khi hai bên áp dụng các biện pháp trả đũa lẫn nhau.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.