Palestine tái khẳng định quan điểm về tiến trình hòa bình Trung Đông

Chính quyền Palestine ngày 11/7 một lần nữa tái khẳng định quan điểm đối với tiến trình hòa bình Trung Đông, đồng thời nêu rõ chỉ nối lại quan hệ với Mỹ nếu Washington thể hiện rõ trách nhiệm trong vấn đề này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại cuộc họp ở Mecca, Saudi Arabia ngày 30/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn của Tổng thống Palestine, ông Nabil Abu Rdeineh, Palestine chưa bao giờ từ chối bất cứ đề xuất đàm phán hay sáng kiến hòa bình nào, song quan điểm của Palestine, là hòa bình chỉ có thể được thiết lập với giải pháp hai nhà nước trên cơ sở đường biên giới năm 1967, các nghị quyết quốc tế và Sáng kiến hòa bình Arab, vốn coi Đông Jerusalem là một phần lãnh thổ bị chiếm đóng. Ông Nabil Abu Rdeineh nhấn mạnh Tổ chức Giải phóng Palestine sẵn sàng nối lại đối thoại với Mỹ nếu Washington tôn trọng những điều kiện này.

Quan hệ giữa chính quyền Palestine và Mỹ trở nên căng thẳng kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về thành phố này tháng 5/2018.

Trong một diễn biến khác, một quan chức cấp cao Palestine ngày 11/7 cảnh báo, các động thái của Israel nhằm chống lại người Palestine sẽ đẩy khu vực rơi vào vòng xoáy của hỗn loạn và chủ nghĩa cực đoan.

Phát biểu trước một nhóm học giả, chức sắc tôn giáo và các đại diện xã hội dân sự Mỹ, Tổng Thư ký Ủy ban Điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), ông Saeb Erekat nhấn mạnh, chính sách của Israel trong việc mở rộng các khu định cư Do Thái và giữ lại các khoản doanh thu từ thuế của người Palestine “sẽ đẩy tình hình khu vực rơi vào bạo lực, đổ máu và hỗn loạn”.

Ông Erekat cũng cho rằng, hòa bình tại Trung Đông chỉ có thể đạt được thông qua việc chấm dứt chiếm đóng và thiết lập một nhà nước Palestine độc lập dọc theo đường biên giới năm 1967 với thủ đô là Đông Jerusalem.

Trang Nhung (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.