Palestine phản đối Israel phá hủy nhiều cơ sở kinh doanh tại Jerusalem

Ngày 21/11, người đứng đầu Ban Các vấn đề về người tị nạn của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), ông Ahmad Abu Holy đã lên án việc Israel phá hủy hơn 20 cơ sở kinh doanh ở trại tị nạn Shuafat, Đông Jerusalem sáng cùng ngày.
Chú thích ảnh
Một gia đình Palestin theo dõi các nhà chức trách Israel phá hủy cơ sở kinh doanh ở trại tị nạn Shuafat, Đông Jerusalem. Ảnh: france24.com

Hãng tin Pháp AFP dẫn một tuyên bố của Israel cho biết cảnh sát nước này xác nhận đã dỡ bỏ “18 cơ sở kinh doanh và 3 trạm xăng trái phép” tại trại tị nạn Shuafat, nơi ước tính có 24.000 người Palestine sinh sống. Lực lượng chức năng Israel cùng nhiều máy xúc đã phá hủy những công trình trên, trong khi cảnh sát bao vây khu vực. Cảnh sát Israel tuyên bố với sự hỗ trợ của cảnh sát, chính quyền "sẽ tiếp tục tiến hành những hoạt động tương tự đối với các cơ sở kinh doanh trái phép" tại các khu vực khác.

Trong một tuyên bố gửi tới hãng thông tấn chính thức của Palestine WAFA, ông Abu Holy cho rằng động thái trên của Israel là “hành động gây chiến nhằm vào trại tị nạn với lý do bất chính là thiếu giấy phép xây dựng”. Ông Abu Holy nhấn mạnh “đây là một tội ác nguy hiểm, có hệ thống và là một phần trong hành động thanh lọc sắc tộc của Israel tại Jerusalem”.

Quan chức thuộc trại tị nạn Shuafat, ông Khader Al-Dibs cũng lên án hành động của Israel, cho đây là “một giai đoạn mới trong kế hoạch của Israel nhằm kiểm soát trại tị nạn” bằng cách ngăn chặn các dịch vụ do Cơ quan Cứu trợ và Việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) cung cấp, tiến tới “Do Thái hóa toàn thành phố và đẩy người Palestine ra khỏi đây”.

Người Palestine ở Đông Jerusalem cũng như ở các khu vực thuộc Bờ Tây cho biết họ gần như không xin được giấy phép xây dựng do nhà chức trách Israel cấp. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, chính quyền Israel đến nay mới chỉ phê chuẩn 1,5% số giấy phép xây dựng cho người Palestine tại Jerusalem. Hồi tháng 9 vừa qua, cựu thị trưởng Jerusalem Nir Barakat thông báo kế hoạch ngừng các dịch vụ của UNRWA tại thành phố này, chủ yếu nhằm vào trại tị nạn Shuafat, động thái bị chỉ trích đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Cùng ngày 21/11, lực lượng an ninh Israel đã tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn vào một số thành phố ở Bờ Tây, bắt giữ nhiều người Palestine. 

Theo thông báo của Câu lạc bộ Tù nhân Palestine, lực lượng Israel đã đột kích vào các thành phố Tulkarm, Nablus, Bethlehem và Hebron, bắt giữ 11 người Palestine được cho là đang bị truy nã. Trong khi đó, Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Palestine cho biết các binh sĩ Israel đã đột kích vào thị trấn Qalqilya, phía Bắc khu Bờ Tây và sử dụng hơi cay khiến một số người Palestine bị khó thở, cần đến sự trợ giúp y tế. Các binh sĩ Israel cũng tiến vào một số khu vực quanh thị trấn Qalqilya và đụng độ với các thanh niên Palestine.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.