Palestine nối lại hoạt động sơ tán bệnh nhân qua cửa khẩu Rafah

Ngày 12/4, công tác sơ tán y tế từ Dải Gaza đã được nối lại qua cửa khẩu Rafah giáp Ai Cập, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tạm dừng hoạt động vài ngày trước đó.
Chú thích ảnh
Các bệnh nhân Palestine tại Khan Younis, Dải Gaza chờ được đưa qua cửa khẩu Rafah sang Ai Cập điều trị. Ảnh: THX/TTXVN

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Palestine cho biết các nhóm của họ đã phối hợp với WHO và các cơ quan chức năng vận chuyển bệnh nhân và người bị thương qua cửa khẩu. Tổng cộng 27 bệnh nhân cùng 42 người đi kèm đã được di chuyển bằng xe cứu thương từ Bệnh viện Phục hồi chức năng Khan Younis ở phía Nam Dải Gaza tới Rafah, sau đó được đưa sang nước ngoài để điều trị.

Đây là nỗ lực nhân đạo nhằm giảm áp lực cho hệ thống y tế vốn đang quá tải tại Gaza. Trước đó, WHO đã tạm ngừng sơ tán từ ngày 6/4 sau khi một nhân viên người Palestine của cơ quan này thiệt mạng. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh việc sơ tán các bệnh nhân Gaza sang Ai Cập sẽ bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới và kêu gọi bảo vệ dân thường cũng như nhân viên nhân đạo.

Cửa khẩu Rafah là tuyến đường bộ duy nhất để cư dân Gaza rời khỏi lãnh thổ mà không phải đi qua Israel.

Trong diễn biến khác, ngày 12/4, Văn phòng Tổng thống Palestine ra tuyên bố bày tỏ phản đối chuyến thăm của Bộ trưởng An ninh Israel Itamar Ben-Gvir tới khu phức hợp Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền), ở khu thành cổ Jerusalem, gọi đây là hành động khiêu khích và vi phạm sự nguyên trạng của địa điểm linh thiêng này.

Theo hãng thông tấn WAFA của Palestine, tuyên bố cảnh báo chuyến thăm này có thể làm leo thang căng thẳng tại khu vực. Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh việc duy trì nguyên trạng của các địa điểm linh thiêng là cần thiết và cảnh báo rằng các hành vi vi phạm có thể ảnh hưởng đến an ninh và ổn định khu vực.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Ben-Gvir cùng một nhóm người định cư đã tới khu đền dưới sự bảo vệ chặt chẽ của cảnh sát Israel và thực hiện nghi lễ cầu nguyện. Bộ Ngoại giao Palestine cho rằng Israel cần chịu trách nhiệm về sự việc, đồng thời kêu gọi hạn chế các nhóm định cư tiếp cận khu vực linh thiêng. Tuyên bố đồng thời nhấn mạnh vai trò của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), khẳng định Israel phải chấm dứt các hành vi vi phạm và bảo đảm tự do tôn giáo phù hợp với luật pháp quốc tế.

Khu phức hợp Đền thờ Al-Aqsa/Núi Đền nằm ở Đông Jerusalem-vùng lãnh thổ Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và sáp nhập sau đó. Khu vực này là tâm điểm của nhiều làn sóng bạo lực giữa người Israel và người Hồi giáo trong khu vực.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.