Palestine nhất trí với đề xuất ngừng bắn 72 giờ mới

Trang web "Al-Ahram" của Ai Cập dẫn các nguồn tin Palestine cho biết phái đoàn đàm phán Palestine ở thủ đô Cairo ngày 10/8 đã chấp thuận đề xuất của Ai Cập về việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Israel thêm 72 giờ.

Trang web "Al-Ahram" của Ai Cập dẫn các nguồn tin Palestine cho biết phái đoàn đàm phán Palestine ở thủ đô Cairo ngày 10/8 đã chấp thuận đề xuất của Ai Cập về việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Israel thêm 72 giờ.

Palestine nhất trí với đề xuất ngừng bắn 72 giờ mới ảnh 1

Ngày 10/8, hàng chục nghìn người dân Yemen đã tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô Sanaa, bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Palestine và phản đối các cuộc oanh tạc của Israel tại Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, một thành viên của phái đoàn Palestine nói rằng: "Không thể đi đến một thỏa thuận mà không có đối thoại, do vậy chúng tôi chấp nhận đề xuất do Ai Cập đưa ra về một lệnh ngừng bắn mới để nối lại các cuộc thương thuyết". Trong khi đó, người phát ngôn của phong trào Hamas, Sami Abu Zuhri, xác nhận có một đề xuất ngừng bắn 72 giờ mới để duy trì các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, ông Zuhri không cho biết thời điểm bắt đầu lệnh ngừng bắn này.

Trong phản ứng của mình, phía Israel nói rằng phái đoàn đàm phán nước này đang thảo luận tình hình, song không xác nhận các nhà thương thuyết của Tel Aviv có quay trở lại Cairo để đối thoại hay không. Phía Palestine cũng cho hay chưa nhận được hồi âm của Israel về đề xuất ngừng bắn trên.

Quyết định bất ngờ này được đưa ra chỉ ít giờ sau khi các quan chức Israel và Palestine đều có nhận định không lạc quan về thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza. Thậm chí, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng tuyên bố không quay lại bàn đàm phán nếu các tay súng phong trào Hồi giáo Hamas tiếp tục nã rocket vào lãnh thổ của nước này.

Trước đó, thông qua Ai Cập, Israel và phong trào Hamas đã nhất trí một lệnh ngừng bắn 72 giờ (từ ngày 5-8/8). Tuy nhiên, hai bên ngay lập tức nối lại giao tranh khi lệnh ngừng bắn này hết hiệu lực. Hai bên cũng đã không đạt được tiếng nói chung trong vòng đàm phán diễn ra vào ngày 7/8 tại Cairo khi cả Israel và Palestine đều bác bỏ những điều kiện của nhau. Theo giới phân tích, việc Palestine đơn phương chấp nhận đề xuất trên của Ai Cập mở ra hy vọng mới cho một lệnh ngừng bắn lâu dài tại khu vực chịu nhiều đau thương trong suốt một tháng qua. Theo số liệu của Liên hợp quốc, đúng một tháng sau khi bùng phát chiến sự tại Dải Gaza, đã có ít nhất 67 người Israel và 1.886 người Palestine thiệt mạng. Trong số này gần 75% là dân thường với hơn 420 trẻ em Palestine.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.