Palestine kêu gọi gây áp lực lên Israel về vấn đề định cư ở khu Bờ Tây

Ngày 27/8, giới chức Palestine đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để Chính phủ Israel chấm dứt hoạt động tài trợ cho những nhóm người định cư ở khu Bờ Tây.
Chú thích ảnh
Quang cảnh khu định cư Maale Adumim của Israel ở Bờ Tây. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là nội dung trong thông cáo báo chí mới nhất của Bộ Ngoại giao Palestine sau sự kiện ngày 26/8 vừa qua, khi một nhóm người định cư Israel tấn công các trang trại của người Palestine ở khu Bờ Tây. Bộ trên cảnh báo các hành động này sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng trong khu vực.

Israel đã chiếm đóng Bờ Tây từ năm 1967. Kể từ đó, nước này đã xây dựng và mở rộng nhiều khu định cư được cho là vi phạm luật pháp quốc tế. Đây là vấn đề gây tranh cãi nhất trong căng thẳng giữa Palestine và Israel, đồng thời là một trong các nguyên nhân chính khiến các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ bảo trợ đổ vỡ từ hồi tháng 3/2014.

Theo số liệu chính thức của Palestine, hiện có hơn 600.000 người định cư Israel sinh sống ở khu vực Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Mai Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.