Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép với Israel

Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye ngày 12/6 đã kêu gọi thành lập một mặt trận quốc tế để gây sức ép buộc Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ Palestine và bảo vệ giải pháp hai nhà nước. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp với bà Maya Tissafi - Trợ lý Ngoại trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Trung Đông và Bắc Phi thuộc Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ - Thủ tướng Ishtaye khẳng định "việc hình thành mặt trận quốc tế để gây sức ép đối với Israel có vai trò rất quan trọng". Ông kêu gọi Thụy Sĩ cùng cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép buộc Israel tuân thủ và tôn trọng các thỏa thuận hòa bình đã ký, cũng như chấm dứt mọi hành vi vi phạm tại các vùng lãnh thổ Palestine. Ông nhấn mạnh: "Cung cấp sự bảo vệ quốc tế cho người dân Palestine là điều cần thiết".   

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Mohammed Ishtaye và bà Maya Tissafi cũng thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp nhằm hỗ trợ tạo việc làm và phát triển kinh tế của Palestine.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Palestine TV cùng ngày, Thủ tướng Ishtaye cho biết Liên minh châu Âu (EU) dự kiến bỏ phiếu về việc nối lại viện trợ cho Palestine vào ngày 13/6.

Theo ông Ishtaye, tổng cộng 23 ngoại trưởng châu Âu đã gửi thông điệp tới EU khẳng định cần nối lại viện trợ cho Palestine một cách vô điều kiện. Ông bày tỏ hy vọng cuộc bỏ phiếu sẽ đi đến kết quả khả quan đối với khoản viện trợ mà Palestine đã không nhận được kể từ năm 2021. 

Trong một diễn biến liên quan, ông Hussein Al-Sheikh - Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) ngày 12/6 cho rằng các hành động đơn phương của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine làm xói mòn cơ hội cho hòa bình và giải pháp hai nhà nước.

Nhận định trên được ông Hussein Al-Sheikh đưa ra trong cuộc họp tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây với các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ trước thềm chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới vùng lãnh thổ này. Tham dự cuộc họp này còn có các quan chức cấp cao khác của Palestine. Về phía Mỹ có Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Cận Đông - bà Barbara Leaf và Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Israel và Palestine - ông Hady Amr.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Al-Sheikh nêu rõ người Palestine "cần an ninh và ổn định, cũng như chấm dứt sự chiếm đóng quân sự của Israel đối với các vùng lãnh thổ Palestine và thành lập một nhà nước Palestine độc lập với biên giới năm 1967". Ông đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ các thỏa thuận hòa bình đã ký giữa PLO và Israel và thực hiện các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.