Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ giải pháp hai nhà nước

Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye ngày 8/9 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức để bảo vệ giải pháp hai nhà nước.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye. Ảnh: AFP/TTXVN

Lời kêu gọi này được ông Ishtaye đưa ra trong cuộc gặp với Bộ trưởng Hợp tác phát triển và Các vấn đề Nhân đạo của Luxembourg Franz Fayot tại thành phố Ramallah ở khu Bờ Tây. Trong cuộc gặp này, ông Ishtaye đã đánh giá cao lập trường vững chắc của Luxembourg về giải pháp hai nhà nước, tôn trọng luật pháp quốc tế và tính hợp pháp, cũng như sự hỗ trợ tài chính cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA). Ông kêu gọi Luxembourg mở văn phòng đại diện ngoại giao tại Palestine, cho rằng cơ quan này sẽ đóng góp vào sự hợp tác ở các cấp cao nhất.

Về phần mình, Bộ trưởng Fayot cho biết Chính phủ Luxembourg đã phê duyệt khoản hỗ trợ tài chính mới trị giá 12,3 triệu USD cho UNRWA trong 3 năm. Ông Fayot cho biết thêm sự hỗ trợ của Luxembourg đối với các dự án phát triển ở Palestine đã lên tới 7 triệu USD mỗi năm, được phân bổ cho các lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp và đào tạo nghề.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.