Palestine hối thúc Mỹ gia tăng sức ép đối với Israel

Chính quyền Palestine ngày 24/7 đã hối thúc chính quyền và Quốc hội Mỹ gia tăng sức ép buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra tại Dải Gaza. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại phiên họp Quốc hội Mỹ ở Washington, DC, ngày 24/7/2024. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo hãng thông tấn Palestine WAFA, trong một tuyên bố, người phát ngôn của Tổng thống Palestine, ông Nabil Abu Rudeineh nhấn mạnh: "Đã đến lúc chính quyền và Quốc hội Mỹ phải nói với ông Netanyahu rằng ông phải chấm dứt cuộc chiến tranh này ngay lập tức nếu Mỹ thực sự quyết tâm đạt được hòa bình và ổn định trong khu vực".

Ông Abu Rudeineh đề cập việc Mỹ hỗ trợ Israel, cung cấp vũ khí và tiền bạc cho nước này. Ông cho rằng Washington phải nhận ra việc làm này dẫn đến những tội ác nhằm vào người dân Palestine. 

Tuyên bố của chính quyền Palestine được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu hiện đang ở thăm Mỹ và có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 24/7. Ông Netanyahu tuyên bố ông sẽ tìm cách duy trì sự ủng hộ của lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ đối với Israel. 

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel đang hứng chịu nhiều chỉ trích trong nước vì chưa giải cứu được khoảng 120 con tin vẫn đang bị giữ ở Gaza trong khi cuộc xung đột gây nhiều thương vong bùng phát từ ngày 7/10/2023 vẫn tiếp diễn. 

Trong một báo cáo công bố ngày 24/7, cơ quan y tế tại Gaza cho biết số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza đã tăng lên 39.145 người. 

Trong tuyên bố cùng ngày, phong trào Hamas tại Dải Gaza đã chỉ trích bài phát biểu của Thủ tướng Israel trước Quốc hội Mỹ, đồng thời cáo buộc ông Netanyahu cản trở mọi nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột và ký kết thỏa thuận thả tù nhân. 

Nhiều tháng qua, Qatar cùng với Ai Cập và Mỹ đã nỗ lực làm trung gian thúc đẩy đạt được một lệnh ngừng bắn ở Gaza và một thỏa thuận trao đổi con tin. Vòng đàm phán mới đây nhất được tổ chức tại Cairo và Doha vào đầu tháng này với sự có mặt của người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ai Cập Abbas Kamel và người đồng cấp Mỹ William Burns, tuy nhiên cho tới nay các bên vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể nào.

Một quan chức Israel ngày 24/7 cho biết phái đoàn đàm phán của nước này sẽ đến Doha (Qatar) vào tuần tới, lùi thời điểm so với dự kiến ngày 25/7 theo kế hoạch ban đầu. 

Theo quan chức trên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hội đàm tại Washington ngày 25/7, trong đó sẽ thảo luận các cách thức để thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Gaza và thỏa thuận thả con tin, do đó đoàn đàm phán của Israel hoãn khởi hành đến Doha.

Ngay trước cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận thả con tin đang ở giai đoạn kết thúc. 

Theo quan chức trên, ông Biden sẽ cố gắng thu hẹp một số khác biệt cuối cùng trong cuộc hội đàm với ông Netanyahu, tuy nhiên các yếu tố chính như số phận của các con tin vẫn tùy thuộc phía Hamas.

Quan chức này cho biết thêm sẽ có rất nhiều hoạt động trong tuần tới để đạt được một thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh việc đạt được thỏa thuận là rất cần thiết.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.