Palestine: Hamas, Fatah nhất trí thành lập chính phủ

Phong trào Hồi giáo Hamas và Đảng Fatah của Tổng thống Mahmoud Abbas ngày 23/4 đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập chính phủ đoàn kết chuyển tiếp trong vòng 5 tuần và tiến hành cuộc tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng.

Một quan chức cấp cao Palestine cho biết Phong trào Hồi giáo Hamas và Đảng Fatah của Tổng thống Mahmoud Abbas ngày 23/4 đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập chính phủ đoàn kết chuyển tiếp trong vòng 5 tuần và tiến hành cuộc tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng.

Palestine: Hamas, Fatah nhất trí thành lập chính phủ ảnh 1

(Từ trái sang) nhân vật cấp cao thứ hai của Phong trào Hamas Musa Abu Marzuk, Lãnh đạo cấp cao PLO Azzam al-Ahmad, Thủ lĩnh Hamas ở Dải Gaza Ismail Haniya và Phó Chủ tịch Quốc hội Palestine Ahmad Bahar tại cuộc đàm phán ngày 22/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó hôm 22/4, phái đoàn Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) của ông Abbas và các đại diện của Hamas đã tiến hành cuộc đàm phán ở Dải Gaza nhằm hàn gắn quan hệ. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 bên kể từ sau vụ xung đột năm 2007, trong đó Hamas đánh chiếm Dải Gaza từ tay các lực lượng trung thành với Tổng thống Abbas, nhân vật được Phương Tây hậu thuẫn. Nỗ lực hòa giải này diễn ra trùng với những cuộc đàm phán giữa PLO và Israel nhằm tìm cách kéo dài cuộc hòa đàm do Mỹ bảo trợ vốn sẽ kết thúc vào ngày 29/4.

Tuy nhiên, trong diễn biến cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo ông Abbas về các cuộc đàm phán vừa mới được khôi phục với Hamas, cho rằng nhà lãnh đạo Palestine phải lựa chọn giữa hòa bình với Israel hay kẻ thù Hồi giáo của nước này.

Ông Netanyahu đặt câu hỏi: “Liệu ông ta muốn hòa bình với Hamas hay hòa bình với Israel? Chỉ có thể đạt được một thứ. Tôi hy vọng ông ấy lựa chọn hòa bình, điều mà cho đến nay ông ấy vẫn chưa làm”.

T.N (theo THX/Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.