Palestine: Fatah và Hamas thảo luận tiến trình hòa giải

Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas và thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Khaled Mashaal sẽ gặp nhau tại thủ đô Doha của Qatar để thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận hòa giải mà hai bên mới ký kết ngày 23/4 vừa qua.

Ngày 5/5, Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas và thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Khaled Mashaal sẽ gặp nhau tại thủ đô Doha của Qatar để thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận hòa giải mà hai bên mới ký kết ngày 23/4 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cuộc gặp sẽ tập trung vào thảo luận việc thành lập một chính phủ hòa giải dân tộc, bao gồm đại diện của nhiều phe phái Palestine. Một số nguồn tin cho biết chính phủ mới có thể sẽ được thông báo trong vòng 2 tuần tới.

Trưởng đoàn đàm phán hòa giải của Phong trào Giải phóng Palestine (PLO), ông Azzam al-Ahmed cũng dự kiến sẽ tới Dải Gaza trong tuần này bàn về việc thành lập chính phủ mới do Tổng thống Abbas đứng đầu. Lãnh đạo chính phủ tạm thời sẽ có nhiệm vụ chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Palestine.

Palestine: Fatah và Hamas thảo luận tiến trình hòa giải ảnh 1

Thủ lĩnh Hamas Khaled Mashaal (trái) và Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 4/5, phó thủ lĩnh chính trị của Hamas Moussa Abu Marzouk cho biết phong trào này sẽ không bao giờ chấp nhận các điều kiện của nhóm Bộ Tứ bảo trợ tiến trình hòa bình Trung Đông (gồm Liên hợp quốc, Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu) đối với Israel, cũng như không vô hiệu hóa nhóm vũ trang của Hamas.

Thủ lĩnh Hamas Marzouk nhấn mạnh rằng phong trào này chưa từng thảo luận với Fatah về giải giáp cánh vũ trang có tên "Lữ đoàn Qassam", cũng như không có ý định công nhận Israel hay tuân thủ những thỏa thuận quốc tế mà PA đã được ký kết trước đây.

Ông Marzouk giải thích rằng Hamas và những phe phái khác của Palestine chỉ "tạm thời" nhất trí về một nhà nước Palestine trên vùng đất bị Israel chiếm đóng, nhưng "không công nhận thể chế Do Thái" và việc chấp nhận các điều kiện quốc tế "chưa từng có trong kế hoạch" của Hamas.

Tuần trước, nhiều quan chức Hamas đã khẳng định việc phong trào này không công nhận Israel, sau một số phát biểu của lãnh đạo PA về việc Hamas sẽ tuân thủ các thỏa thuận quốc tế. Nhóm Bộ Tứ đã yêu cầu Hamas công nhận nhà nước Israel, tuân thủ các thỏa thuận ngoại giao do PA ký kết và từ bỏ bạo lực.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.