Palestine cảnh báo Israel phá hoại nỗ lực hòa bình của Mỹ

Ngày 10/1, trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat đã chỉ trích thông báo của Israel về đấu thầu xây dựng hơn 1.800 căn nhà mới tại các khu định cư Bờ Tây và Jerusalem, cảnh báo rằng Israel đang phá hoại các nỗ lực hòa bình của Mỹ.

Ngày 10/1, trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat đã chỉ trích thông báo của Israel về đấu thầu xây dựng hơn 1.800 căn nhà mới tại các khu định cư Bờ Tây và Jerusalem, cảnh báo rằng Israel đang phá hoại các nỗ lực hòa bình của Mỹ. 

 Palestine cảnh báo Israel phá hoại nỗ lực hòa bình của Mỹ ảnh 1

Người Palestine phản đối nhóm người Israel dựng các khu nhà tại khu vực Israel chiếm đóng ở khu Bờ Tây, ngày 7/1. AFP-TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các kế hoạch vừa công bố của Israel bao gồm 800 căn nhà tại Bờ Tây và 600 căn tại Đông Jerusalem, cùng với các gói thầu xây dựng 532 căn nhà tại Jerusalem đã được thông báo trước đó. Ông Erekat nhấn mạnh rằng thông báo xây thêm tại các khu định cư vào thời điểm đặc biệt này là một thách thức đối với khả năng của chính quyền Mỹ trong nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel với Palestine.

Theo ông Erekat, với động thái trên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như muốn gửi một thông điệp tới Ngoại trưởng Mỹ John Kerry là không nên quay lại khu vực để tiếp tục các nỗ lực trong các cuộc đàm phán hòa bình Israel-Palestine.  

Ngoài ra, nhà đàm phán cấp cao Palestine còn hối thúc cộng đồng quốc tế "cắt mọi quan hệ với Israel, bao gồm các doanh nghiệp và tổ chức liên quan tới việc thực dân hóa Palestine" vì đây là cách có thể bảo vệ và giúp thực hiện giải pháp hai nhà nước. 

Trước diễn biến mới này, Bộ trưởng Tài chính Israel Yair Lapid, thủ lĩnh đảng Yes Atid, tuyên bố sẽ tìm cách ngăn kế hoạch xây dựng 1.400 căn nhà mới trên các đường ranh giới trước cuộc chiến tranh năm 1967. Ông Lapid khẳng định rằng đảng Yesh Atid sẽ làm mọi việc để có thể đảm bảo rằng thông báo xây dựng nói trên chỉ là "một ý tưởng tồi và sẽ không được thi hành". 

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ đã hối thúc Thủ tướng Netanyahu không xúc tiến việc xây mới, cho rằng những biện pháp như vậy có hại cho tiến trình hòa bình. Israel đã từ chối chấp nhận đề nghị này nhưng đồng ý hoãn thông báo cho tới khi Ngoại trưởng Mỹ Kerry kết thúc chuyến công du khu vực đầu tuần này nhằm thúc đẩy tiến tình thương lượng kéo dài 9 tháng (từ tháng 7/2013-4/2014).  

Người Palestine cho rằng những khu định cư này và toàn bộ đất đai nằm ngoài giới tuyến trước năm 1967 sẽ là một phần của nhà nước Palestine tương lai, cáo buộc việc Israel tiếp tục xây dựng gây cản trở hòa bình và yêu cầu Israel ngừng toàn bộ hành động này. Trong khi đó, Israel muốn đặt toàn bộ các khu định cư Bờ Tây dưới chủ quyền của nước này trong thỏa thuận vị thế cuối cùng về một giải pháp hai nhà nước. 

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do báo "Ma''ariv" công bố ngày 10/1, 80% người Israel tin rằng các cuộc đàm phán hòa bình sẽ không thành công hơn 73% phản đối Israel rút hết quân khỏi Bờ Tây trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Một cuộc thăm dò khác do báo "Israel Hayom" tiến hành, cũng cho thấy 70% số người Israel được hỏi phản đối rút quân khỏi thung lũng Jordan.

TTXVN/Tin tức  

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.