Palestine bác tin Tổng thống Abbas là điệp viên KGB

Các nhà nghiên cứu tài liệu tại Trung tâm lưu trữ Churchill (Anh) cho rằng vào năm 1983 ông Abbas là điệp viên của KGB và có mật danh Krotov (nốt ruồi).

Palestine bác tin Tổng thống Abbas là điệp viên KGB ảnh 1

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát ngôn viên của tổng thống Chính quyền Palestine (PA), ông Nabil Abu Rudeineh ngày 8/9 đã lên tiếng bác bỏ tin tức cho rằng ông Mahmoud Abbas đã từng hoạt động như một điệp viên của cơ quan tình báo Liên Xô cũ (KGB) tại thủ đô Damascus của Syria vào những năm 1980.

Ông Rudeineh đồng thời cho rằng đây là một sự bôi nhọ nhằm phá hoại sáng kiến hòa bình do Nga đề xuất.

Trước đó, một đài truyền hình của Israel đêm 7/9 dẫn nguồn tin từ hai nhà nghiên cứu, những người đang xem xét các tài liệu có tên là "Mitrokhin" được lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ Churchill của Đại học Cambridge của Anh, cho rằng vào năm 1983 ông Abbas nằm trong danh sách các điệp viên của KGB và có mật danh là Krotov (nốt ruồi).

Phát ngôn viên Nabil Abu Rudeineh nói rằng "tin tức này thuộc về những điều ngu xuẩn của Israel mà chúng tôi đã quen với nó", đồng thời cho biết đây là "một chiến dịch bôi nhọ".

Ông Abu Rudeineh nói thêm rằng rõ ràng Israel đang cảm thấy lo ngại về mối quan hệ chiến lược giữa Palestine với Nga và quan điểm rõ ràng của phía Nga khi mong muốn giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine trên cơ sở một nhà nước Palestine độc lập và quyền tự quyết của người dân Palestine.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.