Pakixtan san phẳng nơi ẩn náu cuối cùng của Bin Laden

Lực lượng an ninh Pakixtan ngày 26/2 đã phá hủy khu nhà ở thị trấn Abbottabad (tây bắc nước này) nơi ẩn náu cuối cùng của trùm khủng bố Osama bin Laden trước khi bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt hồi đầu tháng 5/2011.

Lực lượng an ninh Pakixtan ngày 26/2 đã phá hủy khu nhà ở thị trấn Abbottabad (tây bắc nước này) nơi ẩn náu cuối cùng của trùm khủng bố Osama bin Laden trước khi bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt hồi đầu tháng 5/2011.

Vụ phá hủy được bắt đầu vào cuối ngày 25/2. Ngay sau khi trời tối, các máy ủi hạng nặng đã được điều tới để phá huỷ các bức tường bao bên ngoài, trước khi phá hủy ngôi nhà bên trong ngôi nhà.

Pakixtan san phẳng nơi ẩn náu cuối cùng của Bin Laden ảnh 1

Dinh thự của trùm khủng bố Bin Laden ở Abbottabad đang bị máy ủi hạng nặng phá hủy, ngày 26/2. Ảnh: THX-TTXVN.

Lệnh giới nghiêm cũng được ban hành và khoảng 500 cảnh sát đã được triển khai để giữ gìn trật tự.

Khu nhà được cho là nơi ẩn náu của trùm khủng bố Osama bin Laden và gia đình suốt 5 năm trước khi bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bất ngờ tập kích hồi tháng 5/2011. Ngay sau sự kiện này, Pakistan đã đưa ra kế hoạch phá hủy ngôi nhà, nhưng bị hoãn lại khi chính phủ thiết lập một uỷ ban điều tra về cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ.

Theo giới chức Pakixtan, việc phá hủy khu nhà này là do vẫn có khách du lịch tới đây và điều đó có thể gây ra mối đe dọa an ninh cho khu vực.

L.H

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.