Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa tầm trung Shaheen-III

Ngày 20/1, quân đội Pakistan thông báo thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung Shaheen-III. 
Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Shaheen-1 của Pakistan được phóng thử tại một địa điểm bí mật. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông báo của quân đội Pakistan, tên lửa Shaheen-III có tầm bắn lên đến 2.750 km. Việc bắn thử Shaheen-III nhằm xác nhận lại các thông số thiết kế và kỹ thuật khác nhau của hệ thống. Thông báo không đề cập đến khả năng Shaheen-III mang đầu đạn hạt nhân. Pakisan không tiết lộ thông tin khu vực phóng tên lửa nhưng những vụ thử nghiệm vũ khí trước đó thường được Pakistan thực hiện ở khu vực biển Arab.

Tổng thống Pakistan Asrif Alvi và Thủ tướng Imran Khan đã chúc mừng các nhà khoa học và quân đội nước này đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa Shaheen-III.

Trước đó, tháng 2/2020, quân đội Pakistan cũng đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm đối với tên lửa hành trình Ra'ad-II phóng từ máy bay với tầm bắn 600km. Tên lửa hành trình Ra'ad-II được trang bị các hệ thống điều khiển và dẫn đường hiện đại, nhằm đảm bảo bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao.

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.