Pakistan tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết, Pakistan và Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thông tin, khai thác mỏ và cơ sở hạ tầng.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif . Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Pakistan, phát biểu trước đại diện các công ty nước ngoài hoạt động tại Pakistan, Thủ tướng Sharif cho hay quan hệ kinh tế giữa Pakistan và Trung Quốc sẽ mở rộng hơn nữa trong giai đoạn thứ 2 của dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC).

Bên cạnh đó, Thủ tướng Sharif còn cho biết, trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào tháng 6 vừa qua, ông đã đi tham quan một trường đại học nông nghiệp và một trung tâm nghiên cứu rộng hàng trăm mẫu đất ở tỉnh Thiểm Tây. Theo ông, nếu sinh viên tốt nghiệp Pakistan được đào tạo từ những cơ sở này, họ có thể giúp cách mạng hóa ngành nông nghiệp ở Pakistan. Ông cho biết: “Pakistan là một quốc gia nông nghiệp, 60% dân số sống ở nông thôn và chúng tôi cần tăng cường sản xuất nông nghiệp”, đồng thời nhấn mạnh năm ngoái xuất khẩu nông sản của Pakistan đã tăng thêm 3 tỷ USD về giá trị và dự kiến sẽ tăng thêm 7 tỷ USD trong năm nay.

Cũng theo Thủ tướng Sharif, Pakistan cần áp dụng công nghệ và phương pháp hiện đại để tăng sản lượng nông nghiệp và Trung Quốc có thể là đối tác quan trọng của Pakistan trong việc đạt được những mục tiêu này. Ngoài ra, ông nói thêm rằng Pakistan và Trung Quốc sẽ bắt đầu liên doanh trong ngành dệt may và sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn 2 của CPEC và những sản phẩm này sẽ được xuất khẩu sang các nước khác.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.