Pakistan: Taliban thừa nhận ám sát cựu Thủ tướng Bhutto

Hãng PTI ngày 15/1 đưa tin, trong một cuốn sách của phong trào Hồi giáo Taliban ở Pakistan, phong trào này đã thừa nhận tiến hành vụ ám sát cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto năm 2007. Lý do ám sát là vì bà được cho là đã lên kế hoạch phối hợp với Mỹ chống lại phong trào "thánh chiến" này nếu trở lại cầm quyền.
Pakistan: Taliban thừa nhận ám sát cựu Thủ tướng Bhutto ảnh 1

Cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto. Ảnh: Reuters

Cuốn sách cho hay: "Sự trở lại của bà Benazir Bhutto đã được lên kế hoạch theo chỉ thị của người Mỹ vì họ đã trao cho bà này bản kế hoạch chống lại Mujahideed-e-Islam. Baitullah (ám chỉ tới thủ lĩnh Taliban ở Pakistan Baitullah Mehsud) đã có thông tin về kế hoạch này".

  

Chưa có tổ chức nào tuyên bố thừa nhận giết hại bà Bhutto cho tới khi có tuyên bố trong cuốn sách trên.

 

Bà Bhutto, 54 tuổi, là lãnh đạo Đảng nhân dân Pakistan (PPP) đã bị sát hại trong một vụ tấn công liều chết ở Rawalpindi ngay sau khi bà vừa có bài phát biểu tranh cử hôm 27/12/2007. Cựu Tổng thống Pervez Musharraf  đã cáo buộc tổ chức Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) tiến hành vụ tấn công này nhưng nhóm này đã bác bỏ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.