Pakistan sửa đổi Hiến pháp, thay đổi cấu trúc quyền lực quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 13/11, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã phê chuẩn Sửa đổi Hiến pháp lần thứ 27 sau khi văn kiện được Quốc hội nước này thông qua.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo của Phủ Tổng thống nêu rõ, quyết định được đưa ra theo khuyến nghị của Thủ tướng Shehbaz Sharif, đánh dấu một bước thay đổi quan trọng trong cơ cấu quản lý và hiến định của đất nước. Sửa đổi lần này bao gồm những điều chỉnh lớn trong hệ thống tư pháp và chỉ huy quốc phòng.

Cụ thể, Điều 243 của Hiến pháp được sửa đổi để thành lập chức danh “Tư lệnh các Lực lượng Quốc phòng”, bãi bỏ chức Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Liên quân. Theo hệ thống mới, Tư lệnh Lục quân trở thành người đứng đầu hợp hiến của các lực lượng vũ trang Pakistan, trong khi Tổng thống sẽ bổ nhiệm các tư lệnh quân chủng theo đề nghị của Thủ tướng.

Về mặt tư pháp, Tòa án Hiến pháp mới sẽ được thành lập, tiếp nhận một số thẩm quyền từ Tòa án Tối cao. Chính phủ cho biết cải cách này nhằm giảm lượng án tồn đọng và đẩy nhanh tiến trình xét xử. Việc điều chuyển thẩm phán giữa các cấp tòa cũng sẽ được điều chỉnh theo quy trình mới.

Chính phủ Pakistan cho biết, mục tiêu của sửa đổi này là hiện đại hóa hệ thống quản trị, tăng tính hiệu quả trong hoạt động tư pháp và đảm bảo sự rõ ràng trong cơ cấu chỉ huy của lực lượng vũ trang.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.