Pakistan sẵn sàng đàm phán với Ấn Độ

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Pakistan Fawad Chaudhry cho biết chính phủ và quân đội nước này quyết tâm tổ chức đàm phán với Ấn Độ vì sự ổn định và hòa bình khu vực.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại Kachidoora, phía nam Srinagar. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo giới ngày 7/9, Bộ trưởng Chaudhry khẳng định mặc dù Pakistan sẵn sàng đàm phán với Ấn Độ và Thủ tướng nước Imran Khan đã phát đi nhiều tín hiệu về vấn đề này, song Islamabad chưa nhận được phản hồi từ phía New Delhi. Ông cho biết Islamabad đang đợi phản hồi tích cực từ phía Ấn Độ.

Kể từ khi tuyên bố độc lập năm 1947, quan hệ Ấn Độ và Pakistan đã rơi vào căng thẳng liên quan tới tranh chấp lãnh thổ tại vùng Kashmir trên dãy Himalaya. Quan hệ song phương tiếp tục xấu đi trong những năm gần đây và hai bên chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Tuy nhiên, chính phủ mới tại Pakistan trong thời gian qua đã liên tục bày tỏ mong muốn Ấn Độ đối thoại và theo đuổi hòa bình, coi đây là "cách thức tốt nhất để xóa bỏ đói nghèo và nâng cao đời sống cho người dân ở tiểu lục địa này".

Giới chức Mỹ đã hoan nghênh thái độ thiện chí của tân Thủ tướng Pakistan Khan, trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình đối với cả hai phía biên giới của Pakistan (giáp Afghanistan và Ấn Độ).

Washington nhấn mạnh mục đích chính trong chiến lược Nam Á do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump là khôi phục hòa bình và ổn định ở Afghanistan với sự ủng hộ từ các nước khu vực khác, đặc biệt là Pakistan.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.