Pakistan mua 13 chiến đấu cơ F-16

Pakistan đã đạt được thỏa thuận chuyển giao 13 chiếc máy bay chiến đấu F-16 từ Jordan.

Pakistan đã đạt được thỏa thuận chuyển giao 13 chiếc máy bay chiến đấu F-16 từ Jordan.

Theo các nguồn thạo tin từ Pakistan, lực lượng không quân nước này đã đạt được thỏa thuận chuyển giao một phi đội máy bay chiến đấu đa năng F-16 vốn từng phục vụ trong Lực lượng không quân Hoàng gian Jordan. Lễ ký kết hợp đồng này diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện phía Mỹ và sẽ bắt đầu được triển khai trong tháng tới. 13 chiếc F-16 này là biến thể của loại máy bay F-16 A/B Block-15 đang phục vụ trong lực lượng không quân Pakistan.

Pakistan mua 13 chiến đấu cơ F-16 ảnh 1

Máy bay chiến đấu đa năng F-16. Ảnh: Diplomat

Thương vụ này cho phép không quân Pakistan nâng máy bay F-16 lên tổng số 76 chiếc trong biên chế của mình. Theo tờ Tin tức quốc tế của Pakistan, những chiếc máy bay này vẫn hoạt động tốt và có thể phục vụ thêm 20 năm nữa. Hợp đồng này vốn đã được thảo luận cách đây 1 năm trong chuyến thăm của Tham mưu trưởng không quân Pakistan Tahir Rafiq Butt tới Jordan. Giá trị của thỏa thuận này hiện vẫn chưa được tiết lộ nhưng tờ Nhật báo Công nghiệp Quốc phòng tính toán rằng Jordan vẫn có lợi nhuận khi bán những chiếc F-16 trên.

Động thái này cho thấy nỗ lực của Pakistan trong việc tăng cường sức mạnh lực lượng không quân của mình. Một ví dụ khác nữa là Pakistan và Trung Quốc cũng đang phát triển chung máy bay chiến đấu có biệt danh “Thần sấm”, JF-17 và sẽ được biên chế cho không quân Pakistan.

Nhìn chung, F-16 hiện đang là lực lượng quan trọng trong lực lượng không quân Pakistan. Gần đây, Mỹ cũng đã thảo luận về việc nâng cấp và bổ sung những vũ khí cho phi đội F-16 hiện có của Pakistan. Chính phủ nước này cũng đang có nhu cầu mua những tên lửa không đối không tầm ngắn và tầm trung hiện đại cũng như các loại bom phá boongke.

Động thái trên của Pakistan chắc chắn khiến các nhà hoạch định chiến lược quân sự của Ấn Độ quan ngại và theo dõi chặt chẽ. Quan hệ hai nước luôn trong tình trạng nguội lạnh, đề phòng nhau và chỉ cần một hành động đơn phương cũng có thể dẫn đến xung đột. Mặc dù Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn dọc theo LoC (Đường ranh giới kiểm soát) vào năm 2003, nhưng các cuộc đụng độ giữa binh lính hai bên ngày càng tăng trong những năm qua.

Kể từ khi giành độc lập từ Anh năm 1947, Ấn Độ và Pakistan đã trải qua 4 cuộc chiến  năm 1947, 1965, 1971 và 1999. 3 trong số bốn cuộc chiến diễn ra trên lãnh thổ tranh chấp Kashmir, còn cuộc chiến năm 1971 diễn ra sau khi Ấn Độ ủng hộ nền độc lập cho Bangladesh.


CT
(Theo Diplomat)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.