Pakistan: Khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng tới hệ thống y tế

Do thiếu dự trữ ngoại hối nên khả năng nhập khẩu các loại thuốc cần thiết hoặc thành phần dược hoạt tính (API) được sử dụng trong sản xuất trong nước của Pakistan đã giảm sút.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết được điều trị tại bệnh viện ở Lahore, Pakistan. Ảnh (tư liệu) minh họa: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn nguồn tin từ truyền thông khu vực ngày 26/2 cho biết, trong bối cảnh nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của Pakistan cho năm tài chính hiện tại (2022-2023) vượt quá 23 tỷ USD, trong đó 6 tỷ USD đã được thanh toán và 4 tỷ USD được gia hạn, các báo cáo cho thấy hệ thống chăm sóc sức khỏe của Pakistan đã bị ảnh hưởng nặng nề và nước này đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các loại dược phẩm thiết yếu.

Do thiếu dự trữ ngoại hối nên khả năng nhập khẩu các loại thuốc cần thiết hoặc thành phần dược hoạt tính (API) được sử dụng trong sản xuất trong nước của Pakistan đã giảm sút. Trong bối cảnh bệnh nhân phải chịu đựng trong bệnh viện, các nhà sản xuất dược phẩm Pakistan đã buộc phải cắt giảm sản xuất và các bác sĩ không thể phẫu thuật do thiếu thuốc và thiết bị y tế. Theo báo chí sở tại, ngay cả các phòng phẫu thuật cũng chỉ còn lại số thuốc mê đủ dùng trong chưa đầy 2 tuần cho các ca phẫu thuật như tim, ung thư và thận.

Ngành sản xuất dược phẩm của Pakistan phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu với gần 95% thuốc cần nguyên liệu từ các quốc gia khác, trong đó có cả Ấn Độ và Trung Quốc. Hiệp hội Y tế Pakistan (PMA) đã kêu gọi chính phủ can thiệp để ngăn ngừa một thảm họa. Tuy nhiên, các nhà chức trách thay vì thực hiện các biện ngay lập tức vẫn đang cố gắng đánh giá về mức độ thiếu hụt.

Pakistan đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán và đồng rupee giảm giá mạnh đã khiến giá hàng hóa nhập khẩu leo thang. Sau nhiều tháng do dự trước các điều kiện vay nợ ngặt nghèo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Chính phủ Pakistan mới đây đã phải chấp thuận những điều kiện của tổ chức này để cứu đất nước đang trong cảnh cạn kiệt dự trữ ngoại hối và tình hình kinh tế đang ngày càng xấu đi.

Hiện cơ quan quản lý ngành y tế Pakistan chưa xác nhận hay bình luận gì về thông tin nêu trên.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.