Pakistan khởi tố cựu Thủ tướng Ashraf

Tòa án Tối cao Pakistan đã ra lệnh triển khai các thủ tục tố tụng dân sự và hình sự đối với cựu Thủ tướng Raja Parvez Ashraf với cáo buộc lạm quyền, bòn rút ngân sách.

Ngày 5/12, Tòa án Tối cao Pakistan đã ra lệnh triển khai các thủ tục tố tụng dân sự và hình sự đối với cựu Thủ tướng Raja Parvez Ashraf với cáo buộc lạm quyền để trục lợi cá nhân.

Theo tòa trên, ông Ashraf đã lạm dụng quyền hạn, lập các quỹ bất hợp pháp để bòn rút ngân sách nhà nước, trục lợi cá nhân. Tiền từ các quỹ này sau đó được dùng để mua chuộc cử tri trước thềm bầu cử.

Pakistan khởi tố cựu Thủ tướng Ashraf ảnh 1

Ông Raja Parvez Ashraf.

Ông Ashraf, hiện là thủ lĩnh cấp cao trong đảng Nhân dân Pakistan (PPP) đối lập chính và từng giữ chức thủ tướng quốc gia Nam Á này từ tháng 6/2012 đến tháng 3/2013. Trong thời gian tại nhiệm, ông đã chi 47 tỷ rupee cho các chương trình phát triển tại quê nhà Gujar Khan, tỉnh Punjab. Tòa án Tối cao đã ra lệnh cho Cơ quan Kiểm toán Pakistan tiến hành một cuộc kiểm toán độc lập đối với các dự án này.

Cựu Thủ tướng Ashraf không phải là cựu lãnh đạo cấp cao duy nhất tại Pakistan vướng vào vòng lao lý. Hiện nay, Tòa án Tối cao nước này cũng đang lên kế hoạch thành lập một phiên tòa đặc biệt nhằm chính thức khởi động tiến trình xét xử cựu Tổng thống kiêm Tư lệnh Quân đội Pervez Musharraf về tội phản quốc do đã đình chỉ Hiến pháp trong khi ban bố tình trạng khẩn cấp tại đất nước này hồi năm 2007. Ngoài ra, ông Musharraf, 69 tuổi, còn liên quan tới 3 vụ án lớn, trong đó có vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto hồi năm 2007.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.