Pakistan khẳng định sẵn sàng đối thoại với Ấn Độ giải quyết các bất đồng

Ngày 27/2, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã hoan nghênh việc khôi phục lệnh ngừng bắn với Ấn Độ dọc Ranh giới Kiểm soát (LoC) ở khu vực tranh chấp Kashmir, đồng thời sẵn sàng đối thoại giải quyết các bất đồng. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh: IRNA/TTXVN

Thủ tướng Khan nhấn mạnh: "Tôi hoan nghênh việc khôi phục lệnh ngừng bắn dọc LoC.... Chúng tôi luôn ủng hộ hòa bình và sẵn sàng tiến tới giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn tại thông qua đối thoại".

Quân đội Pakistan hôm 25/2 thông báo, nước này và Ấn Độ đã nhất trí tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các thỏa thuận, những nhất trí không chính thức cũng như lệnh ngừng bắn dọc LoC và tất cả những khu vực khác, có hiệu lực từ nửa đêm 24/2.

Tuyên bố chung của hai nước nêu rõ, vì hòa bình bền vững và có lợi cho cả hai bên dọc khu vực biên giới, Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí giải quyết các vấn đề cốt lõi và quan ngại của mỗi bên, vốn là nguyên nhân  gây tổn hại không khí hòa bình và dẫn tới các hành động bạo lực.

Kể từ năm 1947 đến nay, khu vực Kashmir vẫn bị chia cắt thành hai bên do Ấn Độ và Pakistan quản lý. Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ này. Bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2003 về tuân thủ lệnh ngừng bắn, giao tranh vẫn xảy ra giữa binh sĩ hai bên tại ranh giới phân chia. Trong năm 2020, nhiều báo cáo cho thấy đã có hơn 3.000 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại đây, khiến hơn 40 dân thường thiệt mạng.

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.