Pakistan hứng chịu mùa mưa ẩm ướt nhất trong 30 năm

Lũ quét do mưa lớn kéo dài bất thường tại Pakistan trong tháng vừa qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 549 người và làm hư hại hơn 46.000 nhà dân. Khu vực vùng sâu vùng xa của tỉnh nghèo Balochitan ở miền Tây Nam nước này là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt tại thành phố Karachi, Pakistan ngày 9/7/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện Chính phủ Pakistan đang nỗ lực triển khai hoạt động cứu trợ đưa thực phẩm, thuốc men và tái bố trí chỗ ở cho người dân tại các vùng bị ảnh hưởng. 

Trong chuyến thị sát vùng bị nạn, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cam kết sẽ nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của lũ quét. 

Theo Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Pakistan, tháng 7 vừa qua là tháng ẩm ướt nhất trong 30 năm qua của nước này, với lượng mưa tăng cao hơn 133% so với mức trung bình trong 30 năm qua. Trong đó, riêng tỉnh Balochistan nằm ở biên giới giữa Iran và Afghanistan hứng chịu lượng mưa tăng tới 305% so với mức trung bình hằng năm.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).