Pakistan đưa vào biên chế trực thăng tấn công Z-10ME do Trung Quốc chế tạo

Theo truyền thông địa phương ngày 2/8, quân đội Pakistan đã chính thức đưa vào biên chế trực thăng tấn công Z-10ME do Trung Quốc chế tạo.
Chú thích ảnh
Tư lệnh lục quân Pakistan Asim Munir cùng các quan chức quân đội khác trong buổi lễ tiếp nhận trực thăng tấn công Z-10ME ngày 2/8. Ảnh: YouTube Cục Quan hệ Công chúng thuộc Quân đội Pakistan

Báo Global Times (Trung Quốc) dẫn lời chuyên gia quân sự Fu Qianshao đánh giá đây là hợp đồng xuất khẩu trực thăng Z-10 đầu tiên của Trung Quốc. Chuyên gia này cũng cho rằng hỏa lực mạnh mẽ cùng khả năng sống sót của trực thăng Z-10 có thể góp phần nâng cao năng lực phòng thủ của Pakistan, đặc biệt là trong lĩnh vực chống khủng bố.

Theo tờ The News (Pakistan) ngày 2/8 đưa tin, Tư lệnh lục quân nước này Asim Munir đã chủ trì lễ phiên chế trực thăng tấn công Z-10ME. Bên cạnh đó, ông Asim Munir cũng theo dõi cuộc trình diễn hỏa lực của trực thăng Z-10ME.

Trực thăng Z-10ME có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, sở hữu khả năng tấn công chính xác cả ngày lẫn đêm. Nhờ được tích hợp hệ thống radar tiên tiến và hệ thống tác chiến điện tử hiện đại, Z-10ME dự kiến giúp nâng cao năng lực tác chiến của Lục quân Pakistan trước các mối đe dọa từ trên không lẫn mặt đất.

Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) lần đầu trưng bày trực thăng tấn công Z-10 ở nước ngoài tại Triển lãm hàng không Singapore vào tháng 2/2024. Tính đến thời điểm đó, Pakistan là khách hàng xuất khẩu duy nhất của mẫu trực thăng này.

Chuyên gia quân sự Fu Qianshao phân tích với Global Times rằng so với các máy bay cánh cố định như J-10CE, trực thăng Z-10ME có thể cất cánh, hạ cánh thẳng đứng, giúp việc triển khai linh hoạt hơn mà không cần sân bay chuyên dụng.

Một chuyên gia quân sự Trung Quốc khác – ông Zhang Xuefeng nói với tờ Global Times rằng so với phiên bản cơ bản của Z-10, Z-10ME được tùy chỉnh thêm các tấm giáp, cảm biến cảnh báo và hệ thống gây nhiễu, góp phần tăng khả năng sống sót của trực thăng.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.