Pakistan có kế hoạch mua tàu ngầm Trung Quốc

Kế hoạch mua 8 tàu ngầm Trung Quốc của Ủy ban An ninh Quốc gia Pakistan đã được nhất trí trên nguyên tắc.

Mạng tin "Nhà Ngoại giao" ngày 2/4 cho biết Chuẩn Đô đốc Mukhtar Khan đã thông báo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội Pakistan phụ trách Quốc phòng ở Islamabad rằng kế hoạch mua 8 tàu ngầm Trung Quốc của Ủy ban An ninh Quốc gia đã được nhất trí trên nguyên tắc. 

Pakistan có kế hoạch mua tàu ngầm Trung Quốc ảnh 1

Tàu ngầm Type 041 tại xưởng đóng tàu Vũ Hán. Ảnh: defence.pk

Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về loại tàu cũng như giá mua những con tàu này. Tuy nhiên, Tạp chí quốc phòng "IHS Jane's" dẫn một nguồn giấu tên từ Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết "trong thời gian vừa qua, đã có tin nói về các cuộc thảo luận liên quan đến tàu ngầm Type 041". Theo IHS Jane's, tàu ngầm Type 041 lớp Yuan là loại tàu ngầm tấn công điện - diesel (SSK), với động cơ đẩy Stirling và được trang bị tên lửa đối hạm YJ-2 (YJ-82) cùng các ngư lôi dẫn đường như Yu-4 (SAET-50) và Yu-3 (SET-65E).

Giới quan sát cho rằng việc mua một hạm đội tàu ngầm mới sẽ là một trong những thương vụ mua sắm vũ khí lớn nhất của Islamabad trong vài thập niên qua, với tổng chi phí ước tính từ 4 - 5 tỷ USD.

TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.