Pakistan chạy đua ngăn dòng lũ tấn công nhà máy điện chủ lực

Các nhà chức trách ở Pakistan đang cố gắng bảo vệ một nhà máy điện quan trọng cung cấp điện cho hàng triệu người trước nguy cơ bị lũ lụt tấn công. 
Chú thích ảnh
Người dân huyện Dadu tại tỉnh Sindh đắp đê ngăn nước lũ đang dâng lên vào ngày 7/9. Ảnh: AFP

Hãng Reuters đưa tin giới chức địa phương đã xây dựng một con đê chắn phía trước để ngăn nước lũ tiếp cận nhà máy điện. 

Được biết, nhà máy điện ở huyện Dadu thuộc tỉnh Sindh, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đất nước, cung cấp điện năng cho sáu huyện thuộc tỉnh này.

Ông Syed Murtaza Ali Shah, quan chức địa phương, nói với Reuters ngày 12/9 rằng: "Tất cả các biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện để cứu lưới điện trong trường hợp lũ lụt xảy ra".

Đài truyền hình nhà nước Pakistan đưa tin động thái nhằm thực thi chỉ đạo của Thủ tướng Shehbaz Sharif để đảm bảo trạm phát điện 500kV không bị ngập úng.

Những ngày qua, lũ lụt do mưa lớn kỷ lục và băng tan ở miền núi phía Bắc Pakistan đã ảnh hưởng đến 33 triệu người và cướp đi sinh mạng của gần 1.400 người. Nước lũ đã cuốn trôi nhà cửa, đường xá, gia súc và hoa màu, gây thiệt hại ước tính khoảng 30 tỷ USD. 

Chính phủ Pakistan và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đều chỉ ra biến đổi khí hậu là nguyên nhân dẫn đến thời tiết khắc nghiệt dẫn đến lũ lụt, khiến gần một phần ba lãnh thổ của quốc gia 220 triệu dân này bị nhấn chìm.

Các cơ quan của Liên hợp quốc đã bắt đầu làm việc để đánh giá nhu cầu tái thiết của quốc gia Nam Á này sau khi bị lũ lụt hoành hành vào tháng 7 và tháng 8 vừa qua.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.