Pakistan cáo buộc máy bay Ấn Độ xâm phạm không phận

Ngày 11/6, Pakistan tố cáo các máy bay Ấn Độ xâm phạm không phận nước này, nhiều ngày sau khi New Delhi cáo buộc một binh sĩ của họ bị lính Pakistan sát hại.
Ngày 11/6, Pakistan tố cáo các máy bay Ấn Độ xâm phạm không phận nước này, nhiều ngày sau khi New Delhi cáo buộc một binh sĩ của họ bị lính Pakistan sát hại.
Pakistan cáo buộc máy bay Ấn Độ xâm phạm không phận ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Không quân Pakistan (PAF) cho biết đã điều động hai máy bay chiến đấu sau khi phát hiện hai máy bay của Ấn Độ vượt qua khu vực biên giới chung thuộc không phận tỉnh Punjab ở miền Đông Pakistan vào 10h40' theo giờ địa phương (12h40' theo giờ Việt Nam). Cũng theo nguồn tin trên, các máy bay của Ấn Độ đã rời khỏi không phận Pakistan hai phút sau đó. New Delhi chưa đưa ra bình luận về sự việc này.Nếu những cáo buộc của Pakistan là đúng thì đây là vụ xâm phạm không phận hiếm hoi giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á. Trước đó, hai nước thường chỉ cáo buộc lẫn nhau về các hành động vi phạm lệnh ngừng bắn ở khu vực tranh chấp Kashmir. Tuần trước, New Delhi vừa cáo buộc Islamabad kích động bạo lực ở bang Punjab của Ấn Độ và sát hại một binh sĩ của nước này. Tuy nhiên, Pakistan đã bác mọi cáo buộc trên.Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif vừa nhậm chức tuần trước với cam kết sẽ thúc đẩy quan hệ tốt với Ấn Độ và giải quyết các bất đồng tồn tại giữa hai nước. TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.