Pakistan cam kết hợp tác với Ấn Độ chống khủng bố

Sau khi cảnh sát Ấn Độ bắt được Abu Jundal, một phần tử của tổ chức khủng bố LeT và là chủ mưu trong vụ khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai của Ấn Độ năm 2008, nhà chức trách Pakistan (Pakixtan) ngày 26/6 đã tuyên bố sẽ hợp tác với Ấn Độ trong các hoạt động chống khủng bố.

Sau khi cảnh sát Ấn Độ bắt được Abu Jundal, một phần tử của tổ chức khủng bố LeT và là chủ mưu trong vụ khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai của Ấn Độ năm 2008, nhà chức trách Pakistan (Pakixtan) ngày 26/6 đã tuyên bố sẽ hợp tác với Ấn Độ trong các hoạt động chống khủng bố.

Cao ủy Pakistan tại New Delhi (Niu Đêli) nói rằng Pakistan đang ở tuyến đầu của cuộc chiến chống khủng bố và khủng bố là một mối lo ngại chung; hợp tác chống khủng bố là vì lợi ích của cả hai nước.

Pakistan cam kết hợp tác với Ấn Độ chống khủng bố ảnh 1

Abu Jundal, chủ mưu trong vụ khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai của Ấn Độ năm 2008. Nguồn: Internet

Trong một diễn biến khác, các nguồn tin chính thức tại New Delhi cho biết cuộc gặp cấp ngoại trưởng Ấn Độ và Pakistan dự kiến vào tháng 7 đã bị hoãn, do thời điểm đó trùng với cuộc bầu cử Tổng thống tại Ấn Độ.

Nguồn tin này cho biết, Pakistan muốn tiến hành cuộc gặp vào ngày 19/7, song thời điểm đó không thích hợp cho Ấn Độ. Thời gian mới cho cuộc gặp đang được xem xét sao cho phù hợp với cả hai bên và có thể sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).