P5+1 thỏa thuận với Iran để hạ giá dầu

Bộ trưởng Năng lượng và Hạ tầng Israel Silvan Shalom tuyên bố động cơ thúc đẩy Nhóm P5+1 đạt được thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này là nhằm hạ giá dầu mỏ.
Ngày 26/11, Bộ trưởng Năng lượng và Hạ tầng Israel Silvan Shalom tuyên bố động cơ thúc đẩy Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đạt được thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này là nhằm hạ giá dầu mỏ.
P5+1 thỏa thuận với Iran để hạ giá dầu ảnh 1

Nhóm P5+1 đạt được thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này là nhằm hạ giá dầu mỏ.

Ông Shalom cho rằng cả hai bên tham gia các cuộc thương lượng đều cân nhắc vấn đề tài chính. Các cường quốc P5+1 lo ngại về các nền kinh tế của họ, vì các biện pháp trừng phạt thương mại với Iran đã đẩy giá dầu mỏ tăng mạnh. Điều này tạo "áp lực lớn" lên các nhà chính trị phương Tây trong việc đạt được thỏa thuận "bằng mọi giá" với Tehran. Trong khi đó, Iran cũng chịu áp lực nghiêm trọng vì các biện pháp trừng phạt của phương Tây, với việc đồng nội tệ của nước này trở nên cực yếu và tỉ lệ thất nghiệp ở mức 30%. Bộ trưởng Shalom chỉ trích các cường quốc đã hy sinh an ninh để đổi lấy lợi ích tài chính. Theo ông Shalom, nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, khu vực sẽ bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang, trong đó các nước như Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đẩy mạnh nỗ lực sở hữu loại vũ khí này. Lúc đó, Israel sẽ gánh hậu quả khi người dân lo sợ và các nhà đầu tư không dám rót tiền vào nền kinh tế nước này. Ông nói: "Dù không bắn một phát đạn hay một quả tên lửa, Israel sẽ bị phá sản về kinh tế và xã hội".TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.