P5+1 sẽ cân nhắc nới lỏng trừng phạt Iran

Ngày 7/11, Nhà Trắng cho biết 6 cường quốc thế giới thuộc Nhóm P5+1 đang đàm phán với Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) sẽ cân nhắc nới lỏng có giới hạn các biện pháp trừng phạt để đổi lại các bằng chứng rõ ràng cho thấy Tehran đang có những bước đi nhằm chấm dứt phát triển của chương trình hạt nhân.

Ngày 7/11, Nhà Trắng cho biết 6 cường quốc thế giới thuộc Nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) đang đàm phán với Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) sẽ cân nhắc nới lỏng có giới hạn các biện pháp trừng phạt để đổi lại các bằng chứng rõ ràng cho thấy Tehran đang có những bước đi nhằm chấm dứt phát triển của chương trình hạt nhân.   

P5+1 sẽ cân nhắc nới lỏng trừng phạt Iran ảnh 1

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trả lời họp báo, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney khẳng định các biện pháp trừng phạt chính nhằm vào Iran vẫn sẽ được duy trì cho tới khi đạt được một thỏa thuận "cuối cùng, toàn diện và có thể xác minh" để giải tỏa các quan ngại của quốc tế.   

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif thông báo nước này có khả năng đạt được một thỏa thuận với các cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân của Tehran khi kết thúc đàm phán tại Geneva vào ngày 8/11.

TN(Reuters/AFP)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.