Ớt bột Hàn Quốc sắp được xuất khẩu sang Việt Nam

Ngày 10/8, Hàn Quốc cho biết nước này đã hoàn tất đàm phán với Việt Nam để xuất khẩu ớt bột sang Việt Nam. 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cho biết nước này đã đàm phán với Việt Nam từ năm 2008 về các điều khoản xuất khẩu ớt bột, mặt hàng xuất khẩu hiện phụ thuộc rất nhiều vào thị trường Nhật Bản. Kim ngạch xuất khẩu ớt bột của Hàn Quốc đạt 91,5 triệu USD trong năm 2019, trong đó Nhật Bản chiếm tới 99,7%. Các thị trường xuất khẩu ớt bột khác còn có vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Nga. 

Năm ngoái, Việt Nam đã nhập khẩu một lượng lê Hàn Quốc trị giá 16 triệu USD, tiếp sau là dâu tây với 6,6 triệu USD. Nho và táo cũng là một trong những sản phẩm nông nghiệp phổ biến của Hàn Quốc ở Việt Nam. Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc năm 2019, sau Trung Quốc và Mỹ. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam trong năm 2019 đạt 48 tỷ USD, giảm 0,9% so với năm 2018.

Hàn Quốc đang nỗ lực tăng cường xuất khẩu nông sản trong bối cảnh đại dịch COVID-19, khi nhu cầu thực phẩm tăng trên toàn cầu do ngày càng có nhiều người dùng bữa ở nhà.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.