OSCE thất vọng vì thỏa thuận Minsk được thực hiện chậm

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) bày tỏ thất vọng với sự chậm trễ trong việc thực thi các thỏa thuận Minsk tại Ukraine.
OSCE thất vọng vì thỏa thuận Minsk được thực hiện chậm ảnh 1

Chiếc xe chở quan sát viên người Mỹ bị hư hại sau khi trúng mìn ở vùng Lugansk ngày 23/4. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, phát biểu sau cuộc gặp ngày 25/4 tại Moskva với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Tổng Thư ký OSCE Lamberto Zanier nhấn mạnh: "Tiến độ thực thi các thỏa thuận Minsk diễn ra chậm tất nhiên dẫn đến thất vọng. Tuy nhiên, thật không công bằng khi các quan sát viên của chúng tôi trở thành nạn nhân của nỗi thất vọng này".

Theo ông Zanier, các cam kết thực hiện những thỏa thuận này thuộc về các bên xung đột, OSCE và Nga cần hỗ trợ tiến trình này.

Ngày 23/4, một thành viên trong phái bộ quan sát viên quốc tế của OSCE đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương sau khi chiếc xe của họ cán phải mìn ở miền Đông Ukraine. Đây là nhân viên OSCE đầu tiên thiệt mạng kể từ khi phái đoàn của tổ chức này được triển khai hồi năm 2014 để giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng đòi độc lập và quân đội Chính phủ Ukraine.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ kiên quyết yêu cầu tiến hành điều tra vụ việc trên một cách nhanh chóng, công bằng, minh bạch với sự tham gia của Phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE, Nhóm Tiếp xúc về Ukraine cũng như Trung tâm Kiểm soát và Điều phối Chung (JCCC) của Nga.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.