Oracle đầu tư 5 tỷ USD vào hạ tầng điện toán đám mây tại Anh

Oracle - tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia của Mỹ, ngày 17/3 thông báo kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD vào Vương quốc Anh trong 5 năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ điện toán đám mây hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI).
Chú thích ảnh
Oracle thông báo kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD vào Vương quốc Anh. Ảnh: Shutterstock

Trong thông báo, Oracle nêu rõ khoản đầu tư này sẽ mở rộng hệ thống hạ tầng điện toán đám mây của tập đoàn tại Vương quốc Anh, đồng thời giúp chính phủ nước này thực hiện mục tiêu thúc đẩy đổi mới và ứng dụng AI. Bộ trưởng Công nghệ Anh Peter Kyle nhấn mạnh việc hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu như Oracle sẽ giúp củng cố vị thế của Vương quốc Anh trong cuộc đua về công nghệ AI hiện nay.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cam kết đẩy mạnh các biện pháp nhằm đưa nước này trở thành "siêu cường AI". Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ Anh đã đơn giản hóa thủ tục hành chính để thu hút thêm đầu tư. Anh hiện có ngành công nghiệp AI lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Chính phủ Anh ước tính AI có thể đóng góp khoảng 47 tỷ bảng Anh (khoảng 61 tỷ USD) mỗi năm cho nền kinh tế trong hơn một thập kỷ tới.

Trước khi Oracle đưa ra thông báo nói trên, 3 tập đoàn công nghệ khác cũng đã cam kết đầu tư tổng cộng 14 tỷ bảng Anh vào lĩnh vực AI tại "xứ sở sương mù"” giúp tạo ra hơn 13.000 việc làm. Các công ty này gồm Vantage Data Centres, Nscale và Kyndryl.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.