OPPO sẽ giới thiệu mẫu điện thoại thông minh mới ở Kenya

Giám đốc thương hiệu của hãng sản xuất điện thoại di động thông minh (smartphone) hàng đầu Trung Quốc OPPO tại Kenya Jesse Wu ngày 24/11 cho biết kế hoạch giới thiệu mẫu smartphone mới tại thị trường này trước khi hết năm 2018.

Ông Wu cho hay mẫu smartphone OPPO A7 sẽ là sản phẩm tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ và hệ thống mới nhất, kết hợp cùng với thiết kế tinh tế tiên tiến nhất trong ngành công nghiệp điện thoại smartphone.

Ông nói thêm rằng thị trường Kenya đang thay đổi mạnh mẽ và mọi người đang đánh giá cao trải nghiệm người sử dụng của sản phẩm chính hãng hơn là thông số sản phẩm trên giấy.

Theo ông Wu, sản phẩm OPPO A7 sẽ nhằm đến giới trẻ với nhận thức sáng suốt về một thiết kế nổi bật, hệ điều hành hoạt động thuận tiện, mượt mà và hướng tới những trải nghiệm đa phương tiện.

Giám đốc thương hiệu OPPO tại Kenya nhấn mạnh các khoản đầu tư lớn của hãng vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm smartphone, đặc biệt là về lĩnh vực thiết kế hình dáng điện thoại, tính năng chụp ảnh và quản lý việc tiêu thụ điện năng.

Theo đó, các smartphone của OPPO ngoài tính năng chụp ảnh “tự sướng” (selfie), công nghệ sạc nhanh VOOC và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), OPPO còn được xem là người đi tiên phong về thiết kế smartphone, từ việc thiết kế camera quay trên OPPO N3, cách mạng về viền cực mỏng trên smartphone Find X, hay màn hình dạng giọt nước gần đây nhất trên smartphone F9.

Hãng OPPO tiến quân “tấn công” thị trường Kenya từ tháng 3/2015 và tạo ra các sản phẩm smartphone phù hợp với nhu cầu tìm kiếm các tính năng mới nhất của smartphone đối với người tiêu dùng tại đất nước Đông Phi này.

Q.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.